Kế hoạch thâu tóm Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có thể tiêu tốn tới 700 tỷ USD, bất chấp việc ý tưởng này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận Mỹ.
Từ cảnh báo dùng vũ lực đến các kế hoạch sáp nhập, chính quyền Trump khiến quan hệ Mỹ - châu Âu rơi vào khủng hoảng, buộc EU phải tính toán những kịch bản ứng phó chưa từng có tiền lệ.
Theo Euronews ngày 14/1, Ngoại trưởng Đan Mạch thừa nhận không thuyết phục được Mỹ từ bỏ tham vọng với Greenland sau cuộc họp căng thẳng tại Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép nhằm kiểm soát hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực vì lý do an ninh quốc gia.
Mỹ nhiều lần bày tỏ ý định mua Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, song cuộc họp cấp cao ba bên giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland diễn ra tại Washington, D.C. ngày 14/1 đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Ngay sau khi đàm phán bế tắc, Đan Mạch đã triển khai binh sĩ tới Greenland cùng các đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), động thái được xem là một màn 'phô trương sức mạnh', trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết không rút lại yêu sách sáp nhập vùng lãnh thổ này.
Ngày 14/1, giới chức Greenland cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tăng cường triển khai binh sĩ, máy bay và tàu quân sự tới Greenland trong những ngày tới, chủ yếu để tham gia các hoạt động huấn luyện.
Đan Mạch đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Greenland trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ liên quan đến hòn đảo này.
Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, một quan chức cấp cao của Đan Mạch cho biết vẫn còn 'sự bất đồng cơ bản' giữa hai bên về vấn đề Greenland.
Tin thế giới ngày 15-1-2026: Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng; Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine; Đan Mạch và Mỹ vẫn còn 'bất đồng cơ bản' về Greenland; Tổng thống Trump dịu giọng về Greenland; Iran đóng một phần không phận;...
Bộ Quốc phòng Đức ngày 14/1 thông báo sẽ tham gia một nhiệm vụ trinh sát đa quốc gia tại Greenland nhằm đánh giá khả năng đóng góp quân sự cho an ninh khu vực. Trong khi đó, Na Uy cũng sẽ cử 2 sĩ quan quân đội tới Greenland nhằm 'vạch ra khuôn khổ hợp tác sâu hơn giữa các đồng minh'.
Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này đã cử các quân nhân đến Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch.
Các quan chức cấp cao của Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã tiến hành các cuộc gặp quan trọng tại thủ đô Washington (Mỹ), trong khi nhiều quốc gia châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi về việc kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho rằng, khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào Greenland là 'rất giả định', trong bối cảnh các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường hiện diện quân sự trên hòn đảo Bắc Cực này.
Theo thiết kế, phần lớn lá chắn phòng thủ Vòm Vàng mang dấu ấn của Tổng thống Donald Trump thậm chí không được đặt trên mặt đất.
Kết quả một cuộc khảo sát mới hé lộ chỉ 9% số người Mỹ bày tỏ ủng hộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ tay Đan Mạch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland và cho biết không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng 'rồi sẽ có giải pháp' liên quan đến việc quản trị vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Đan Mạch trong tương lai.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh: 'Nếu ngay lúc này và tại đây buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, chúng tôi chọn Đan Mạch'.
Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Ngày 14-1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết, Thụy Điển đã cử các quân nhân đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch.
Chính phủ và Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ cử 13 binh sĩ đến Greenland để thực hiện 'nhiệm vụ khảo sát' cùng các quốc gia châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh Washington cần Greenland vì lý do an ninh, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch và Greenland sau cuộc gặp cấp cao tại Nhà Trắng.
Các quan chức Đan Mạch và Greenland đã khẳng định lập trường của mình về tương lai hòn đảo sau cuộc gặp với phía Mỹ tại Nhà Trắng.
Tổng thống Donald Trump vừa phát biểu rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên giúp Mỹ giành được Greenland, và bất cứ điều gì khác ngoài việc hòn đảo này nằm trong tay Mỹ đều không thể chấp nhận được.
Truyền thông Đan Mạch cho biết một đơn vị tiền trạm của lực lượng vũ trang đã được triển khai tới Greenland, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo gay gắt nhằm vào Thủ hiến Greenland sau khi vùng lãnh thổ này tái khẳng định lựa chọn gắn bó với Đan Mạch và Liên minh châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington 'cần Greenland' vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ phải kiểm soát Greenland vì lợi ích an ninh quốc gia, do hòn đảo này có vai trò then chốt đối với việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) mà ông đề xuất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington phải kiểm soát Greenland vì an ninh quốc gia, cho rằng mọi phương án khác đều không thể chấp nhận được.
Đan Mạch bắt đầu điều lực lượng tiền trạm và khí tài tới Greenland, động thái được xem là phản ứng trước các thách thức an ninh mới tại Bắc Cực và những tuyên bố gây tranh cãi gần đây.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết nước này sẽ mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2, đồng thời nói rằng động thái này nhằm phát đi một 'tín hiệu chính trị' trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch có ý nghĩa chiến lược này.
Truyền thông Đan Mạch đưa tin một đơn vị tiền trạm của lực lượng vũ trang nước này đã tới Greenland.