Những phiến đá mặt trời cổ đại được tìm thấy ở Đan Mạch là vật tế lễ Thời Kỳ Đồ Đá Mới nhằm hồi sinh mặt trời sau một vụ phun trào núi lửa.
Ngày 1-2, truyền thông quốc tế cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Greenland (Đan Mạch).
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán về việc Mỹ kiểm soát Greenland đã bắt đầu và đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề.
Tại châu Âu, nơi các chính sách môi trường được triển khai sớm và toàn diện, các doanh nghiệp đang đối mặt với một loạt quy định mới. Xin giới thiệu bài viết của Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia) Nguyễn Thị Hoàng Thúy với chủ đề 'Các doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ xanh sẽ là những doanh nghiệp tồn tại trong trật tự mới'.
Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán về tương lai của Greenland – vùng tự trị thuộc Đan Mạch, chính thức bắt đầu.
Không có bằng chứng cho thấy các thế lực nước ngoài đang nhắm mục tiêu vào Greenland hoặc hòn đảo này cần đầu tư nhanh chóng để triển khai quân đội.
Ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, Copenhagen sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland trong năm nay và những năm tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Các quốc gia trên toàn thế giới đang gia tăng đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo, qua đó tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm mới.
Một người phụ nữ được chôn cất cùng với một cỗ xe Viking, một chiếc chìa khóa sắt và một con dao cán bạc được tìm thấy ở Đan Mạch.
Nữ Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, được Politico bình chọn là nhân vật quyền lực thứ hai ở Châu Âu vào năm 2025.
Những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland đã làm gia tăng hoài nghi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) về độ bền vững của quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn được coi là nền tảng của trật tự an ninh châu Âu suốt nhiều thập kỷ.
Nghiên cứu mới của Đại học Copenhagen cho thấy gen quyết định hơn một nửa tuổi thọ, thách thức niềm tin lâu nay về lối sống.
Báo Le Monde (Pháp) vừa đăng bài viết đáng chú ý, trong đó nêu bật nhiều lĩnh vực kinh tế chiến lược (công nghiệp quốc phòng, không gian, viễn thông, các dịch vụ kỹ thuật số, năng lượng và mạng lưới thanh toán) của châu Âu đang phụ thuộc Mỹ.
Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các cựu binh Đan Mạch sau khi gỡ bỏ những lá cờ tưởng niệm các binh sĩ Đan Mạch thiệt mạng trong chiến tranh Afghanistan.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mới đây cho biết ông 'lạc quan hơn' sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa quan chức Đan Mạch và Mỹ về vấn đề Greenland chính thức khởi động. Tuy nhiên, Copenhagen bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington liên quan đến một thỏa thuận về chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.
Trong chuyến công du quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Tổng thống Donald Trump đến Davos (Thụy Sỹ), Mỹ và châu Âu đã có những dàn xếp để tháo 'ngòi nổ' xung đột giữa các đồng minh Bắc Đại Tây Dương.
Sau làm găng rồi dịu lại, dấn tới rồi cài số lùi với Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảo Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như chuyển sang tập trung vào Iran để tiếp tục án ngữ truyền thông quốc tế về chính trị thế giới.
Ngày 29/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen bày tỏ 'lạc quan hơn' sau các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa những quan chức của nước này và phía Mỹ về vấn đề Greenland, đồng thời lên tiếng bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington về một thỏa thuận liên quan đến chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết có những 'lằn ranh đỏ' rõ ràng mà họ sẽ không vượt qua trong các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai của hòn đảo.
Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận tăng 55%, mở rộng quy mô chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Cuộc thảo luận diễn ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được 'khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai' về Greenland...
Bộ Ngoại giao Đan Mạch mới đây thông báo, cuộc đàm phán giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã được tiến hành nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về vấn đề Greenland đã hạ nhiệt, nhưng các nhà lãnh đạo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định căng thẳng liên quan Greenland là 'một lời cảnh tỉnh chiến lược cho toàn bộ châu Âu', khi ông tiếp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo chính quyền tự trị Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Điện Élyseé ngày 28/1.
Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã được tiến hành nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Đây là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất Đan Mạch, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh của quốc gia Bắc Âu này.
Thủ hiến Greenland nhấn mạnh, có những 'lằn ranh đỏ' không thể vượt qua trong các cuộc thảo luận với Mỹ. Nhưng ông thừa nhận cần phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường an ninh trong khu vực trước những hành động từ Nga.
Ngày 28/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cuộc đối đầu với Mỹ về Greenland là 'một lời cảnh tỉnh chiến lược cho toàn châu Âu', đồng thời kêu gọi 'lục địa già' tập trung vào việc khẳng định chủ quyền châu Âu.
Trong bối cảnh Pháp đang tiến gần hơn đến việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang nghiêm túc xem xét liệu đã đến lúc khối này có nên hành động tương tự hay không.
Khi Washington úp mở khả năng sáp nhập Greenland, việc Đan Mạch phụ thuộc gần như hoàn toàn vào F-35 do Mỹ kiểm soát đặt ra câu hỏi lớn về khả năng tác chiến.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có nhiều nước đi mạo hiểm khi đối đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khủng hoảng Greenland, song bà lại được chuyên gia và cử tri đánh giá cao.
Ngày 26/1, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo, châu Âu hiện không đủ năng lực tự bảo vệ nếu không có Mỹ.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo châu Âu, rằng lục địa này không thể tự bảo vệ mình nếu thiếu Mỹ. Ông cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang 'làm rất nhiều điều tốt'.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định việc triển khai binh sĩ Đức tới Greenland là một phần trong nhiệm vụ trinh sát của NATO, đồng thời nhấn mạnh Berlin không góp phần làm leo thang căng thẳng tại khu vực.