Đan Mạch mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh
Sáng 5/3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đoàn Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch do ông Michael Aastrup Jensen làm trưởng đoàn, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 3-6/3.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh đoàn Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch do Chủ nhiệm Ủy ban Michael Aastrup Jensen làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh đoàn Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch đến thăm làm việc tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và các cơ quan của hai Quốc hội nói riêng.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng đối với sự ủng hộ và hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Đan Mạch đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam xem Đan Mạch là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại; đồng thời bày tỏ vui mừng hai bên đã xây dựng được các khuôn khổ hợp tác quan trọng như Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (năm 2011), Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác chiến lược xanh (2023). Qua đó tạo nền tảng củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Nhằm tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả, nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Đồng thời mong muốn Quốc hội Đan Mạch có tiếng nói thúc đẩy Quốc hội các nước của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Đan Mạch có nhiều dư địa để nâng tầm hợp tác cùng có lợi trong thời gian tới trên cơ sở thế mạnh, tiềm năng và ưu tiên phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tận dụng những lợi ích của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đem lại nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư, cũng như mở rộng hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực công nghệ mới.
Đánh giá cao Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước cần tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này, thông qua việc Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế - chính sách và kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. (Ảnh: Thành Long)
Chia sẻ các ý kiến và đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch Michael Aastrup Jensen nhận định, Quốc hội, chính phủ Đan Mạch luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và với khu vực Đông Nam Á.
Đan Mạch và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, chia sẻ các mục tiêu phát triển bền vững, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn đặc biệt trên các lĩnh vực như phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế biển.
Ông Michael Aastrup Jensen cũng nhất trí cho rằng chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược của Đan Mạch. Chính vì vậy, Đan Mạch mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực này, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.
Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch tin tưởng, thông qua chuyến thăm, phái đoàn đã có cơ hội nắm bắt tình hình và triển vọng hợp tác giữa hai nước, qua đó có thể đề xuất những phương hướng góp phần đưa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cùng Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch Michael Aastrup Jensen trao đổi những định hướng đối ngoại của mỗi nước, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Hai bên khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế cũng như trong khuôn khổ ASEAN-EU, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở cả hai khu vực và trên thế giới.