Đam mê sáng tạo, đưa công nghệ vào sản xuất

Không chỉ nỗ lực làm việc, anh Nguyễn Công Nhanh - Quản đốc Xưởng 3, Công ty (Cty) Cổ phần Cơ khí Đại Dũng III (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), còn phát huy sáng kiến cải tiến, tiên phong sáng tạo trong công nhân, lao động (CNLĐ).

Anh Nguyễn Công Nhanh (bên phải) thường xuyên trao đổi cùng đồng nghiệp để công việc đạt hiệu quả tốt nhất

Anh Nguyễn Công Nhanh (bên phải) thường xuyên trao đổi cùng đồng nghiệp để công việc đạt hiệu quả tốt nhất

Tự hào là thành viên trong “đại gia đình” Cty Cổ phần Cơ khí Đại Dũng III với đội ngũ CNLĐ được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, có tay nghề, chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm, từ khi gắn bó đến nay, anh Nhanh không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình làm việc, khi phát hiện những hạn chế, vấn đề bất cập ảnh hưởng đến năng suất, anh tìm tòi các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhiều sáng kiến của anh được ra đời, mang lại lợi ích cho CNLĐ và Cty. Trong đó, anh tâm đắc nhất là sáng kiến Chế tạo máy cán dầm.

Anh Nhanh trải lòng: “Trong quá trình sản xuất, thi công, để tạo ra cây dầm dài 10m tốn rất nhiều nhân lực và chi phí như gas, oxy,... do làm thủ công. Những tồn tại, hạn chế đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho năng suất LĐ thấp, tăng giá thành sản phẩm và giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường bởi lợi nhuận mang lại rất thấp mà chi phí bỏ ra lại cao. Do vậy, tôi quyết tâm nghiên cứu cải tiến máy cán dầm để khắc phục việc làm dầm bằng thủ công, giúp năng suất và độ chính xác cao hơn, giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ; đồng thời, giúp quá trình sản xuất, thi công được nhanh hơn, bảo đảm tiến độ bàn giao theo hợp đồng. Ý tưởng này của tôi được Ban Giám đốc Cty ủng hộ và tạo điều kiện để thực hiện”.

Sau khi mày mò, nghiên cứu cùng đồng nghiệp, anh Nhanh tìm ra giải pháp thực hiện sáng kiến. Theo đó, anh thay đổi phần bạc đạn và pít-tông dẫn thủy lực mạnh hơn cho máy giúp hiệu suất tốt hơn rất nhiều lần; từ cán thép 5 li, 8 li và 10 li lên cán được thép 12 li, 30 li, 50 li, giúp rút ngắn tiến độ và đạt kỳ vọng về sản lượng mà Cty đề ra.

Anh Nguyễn Công Nhanh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong quá trình làm việc qua sáng kiến cải tiến

Anh Nguyễn Công Nhanh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong quá trình làm việc qua sáng kiến cải tiến

“Sáng kiến này giúp tăng năng suất LĐ, nâng cao chất lượng, giảm thời gian gia công và giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Qua đó, Cty phát huy được tối đa năng suất của thiết bị công nghệ, tăng sản lượng, doanh thu hàng năm và cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho CNLĐ trong Cty” - anh Nhanh trải lòng.

Được biết, trước đây, Cty phải sử dụng 60 CNLĐ để làm việc và tốn chi phí gas, oxy nhưng sau khi áp dụng sáng kiến của anh Nhanh thì chỉ cần sử dụng 2 CNLĐ để thực hiện và không tốn gas, oxy, giúp giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ. Sáng kiến của anh giúp làm lợi cho Cty hơn 13,3 tỉ đồng/năm. Việc áp dụng công nghệ này vào sản xuất góp phần làm thay đổi bộ mặt công nghệ của Cty theo hướng hiện đại hóa, là cơ hội để cán bộ kỹ thuật của Cty tiếp cận, làm chủ và đưa công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, qua đó nâng cao trình độ của cán bộ, CNLĐ trong Cty.

Nhờ những nỗ lực của mình, anh Nhanh được ghi nhận với nhiều thành tích, nổi bật nhất là nhận Bằng LĐ sáng tạo năm 2023 của Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam./.

Đặng Tuấn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dam-me-sang-tao-dua-cong-nghe-vao-san-xuat-a175998.html