Đảm bảo an toàn đường thủy mùa mưa lũ

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trong các ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Diễn biến thất thường của thời tiết cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến tình hình giao thông đường thủy trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 31 bến thủy nội địa, 39 bến đò ngang sông với 789 phương tiện đã đăng ký bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Với phương châm chủ động, phòng ngừa là chính, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để cảnh báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền cũng như người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra các điều kiện an toàn của tàu thuyền du lịch khu vực lòng hồ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra các điều kiện an toàn của tàu thuyền du lịch khu vực lòng hồ.

Là người lái đò lâu năm tại bến đò Xuân Vân (Yên Sơn), ông Trần Đức Chinh cho biết: Sau khi cầu Xuân Vân hoàn thiện và đưa vào sử dụng, người đi đò cũng ít hơn. Nhưng không vì thế mà hoạt động đảm bảo an toàn giảm đi. Hàng năm, các chủ phương tiện đường thủy trong khu vực như ông đều được lực lượng công an tuyên truyền, cho ký cam kết tuân thủ các quy định về ATGT đường thủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phương tiện qua lại. Những ngày mưa to, đò sẽ tạm ngừng hoạt động bởi nước chảy xiết cùng nhiều rác thải, vật cản cuốn theo sẽ không đảm bảo an toàn khi qua sông.

Để chủ động đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, nhất là trong mùa mưa bão, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với công an xã, thị trấn có đường thủy, bến đò chở khách ngang sông rà soát, bổ sung hệ thống cảnh báo, phao tiêu tại các khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền và cho các chủ phương tiện tàu, thuyền ký cam kết không vi phạm ATGT.

Lực lượng chức năng cũng cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về ATGT đường thủy như chở quá số người quy định, không có phao cứu sinh và các thiết bị cứu hộ, không mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, chở hàng quá tải trọng... Đặc biệt, nghiêm cấm tuyệt đối những phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm lưu thông.

Huyện Na Hang và huyện Lâm Bình hiện có 73 phương tiện tàu thuyền làm dịch vụ du lịch. Cùng với việc tuân thủ các điều kiện an toàn về kinh doanh dịch vụ tàu, thuyền du lịch, chấp hành việc sắp xếp neo đậu của cơ quan chức năng, các chủ phương tiện cũng chủ động đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, du lịch lòng hồ.

Chị Phạm Thị Vân, chủ thuyền tại bến thủy Na Hang cho biết: “Trên thuyền luôn đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn như áo phao, dụng cụ nổi, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đối với tuyến Na Hang - Bản Lãm, chúng tôi chỉ duy trì đúng số người quy định là tối đa 12 khách/chuyến. Ngoài ra, những người làm du lịch chúng tôi cũng chủ động tư vấn cho khách những lựa chọn ngày thời tiết đẹp để tham quan, du lịch, có trải nghiệm tốt nhất khi đến Na Hang”.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hoàng Hồng Thái, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, việc đảm bảo ATGT đường thủy không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là yêu cầu bắt buộc của mỗi người dân, chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Theo đó, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông đường thủy, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ phát sinh khi cần thiết.

Bài, ảnh: Nhật Quang

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dam-bao-an-toan-duong-thuy-mua-mua-lu-212115.html