Đại úy công an hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu, mong muốn lan tỏa thông điệp nhân văn
34 tuổi, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, cán bộ Công an phường Mỹ Thượng (TP Huế) có 102 lần hiến máu và tiểu cầu. Với anh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hiến máu là cách thiết thực để người chiến sĩ công an nhân lên tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hơn 10 năm gắn bó với phong trào hiến máu
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại úy Hoàng Ngọc Minh được phân công công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế. Từ năm 2020, anh chuyển về Công an phường Phú Thượng và đến tháng 7/2025 công tác tại Công an phường Mỹ Thượng.
Trong suốt quá trình học tập và công tác, Đại úy Minh luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần ý thức sâu sắc trách nhiệm đối với cộng đồng. Xuất phát từ suy nghĩ đó, anh chọn phong trào hiến máu tình nguyện làm hoạt động trọng tâm để đóng góp cho xã hội.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh trong một lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện.
"Mỗi lần hiến máu, tôi luôn nghĩ đến những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch; họ cần những giọt máu quý giá để tiếp tục cuộc sống. Việc mình làm không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm cao cả đối với cộng đồng", Đại úy Minh chia sẻ.
Anh lần đầu hiến máu vào năm 2011, đến nay thực hiện tổng cộng 102 lần, bao gồm 20 lần hiến máu toàn phần và 82 lần hiến tiểu cầu. Với anh, đây không chỉ là hoạt động thường xuyên mà trở thành một phần trong lối sống, thể hiện sự sẻ chia.
Trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, khi giãn cách xã hội khiến việc di chuyển khó khăn, anh luôn sẵn sàng khi Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) thông báo nhu cầu máu khẩn cấp. Anh không ngại khó, vượt qua mọi trở ngại để hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong những thời điểm cấp bách nhất.


Đến nay, Đại úy Minh có 102 lần hiến máu và tiểu cầu.
Không chỉ bản thân tích cực, vợ của Đại úy Minh cũng là thành viên nhiệt huyết trong phong trào này. Họ cùng lan tỏa và vận động đồng đội, đoàn viên, người dân phường Phú Thượng (nay là Mỹ Thượng) tham gia. Theo đó, có hơn 300 lượt người được vận động, tham gia hiến máu, cả trong các đợt định kỳ và những tình huống đột xuất.
Theo Đại úy Minh, hoạt động hiến máu không chỉ giúp duy trì nguồn máu cho bệnh viện mà còn là cách lực lượng công an khẳng định sự gắn bó với nhân dân, không chỉ qua nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn bằng những hành động nhân văn như hiến máu cứu người.
Lan tỏa thông điệp nhân văn
Hơn một thập kỷ cống hiến trong phong trào hiến máu, Đại úy Hoàng Ngọc Minh được nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Đặc biệt, năm 2023, anh được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vinh danh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, một ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của anh trong nhiều năm qua.


Những sự động viên, tôn vinh đối với thành tích hiến máu và tiểu cầu của Đại úy Minh.
Đến năm 2024, anh tiếp tục được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" do Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao tặng.
Bên cạnh việc trực tiếp hiến máu và tiểu cầu, Đại úy Minh còn rất tích cực vận động cộng đồng cùng tham gia. Anh chia sẻ về ý nghĩa to lớn của việc hiến máu, luôn khuyến khích mọi người nếu đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia phong trào.
Với anh, việc hiến máu cần được xem như một thói quen tốt, một hành động thiết thực để góp phần duy trì ngân hàng máu luôn dồi dào, giúp các cơ sở y tế có nguồn máu kịp thời cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
ThS.BS Tôn Thất Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, Đại úy Hoàng Ngọc Minh có nhóm máu A, thực hiện hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu, là một trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2023.

Đại úy Minh (ngoài cùng bên phải) tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.
"Điều đáng trân trọng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi nhận được điện thoại "cấp cứu" từ Trung tâm, Đại úy Minh đều nhanh chóng thu xếp công việc, có mặt kịp thời để hiến máu cứu người. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần cống hiến lặng thầm nhưng giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện", ThS.BS Tôn Thất Minh Trí nói.
Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu mong muốn tinh thần ấy sẽ truyền cảm hứng đến đông đảo người trẻ và cộng đồng nói chung, để cùng chung tay giữ cho "ngân hàng máu sống" luôn dồi dào, đủ nguồn cung cấp máu kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất.
Với số lần hiến máu và tiểu cầu "khủng", Đại úy Hoàng Ngọc Minh để lại nhiều dấu ấn trong phong trào hiến máu tình nguyện tại TP Huế.