Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Đề ra 7 chỉ tiêu quan trọng

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được những kết quả quan trọng; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Sáng 4-10, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh diễn ra Lễ khai mạc trọng thể và phiên làm việc thứ hai tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 349 đại biểu đại diện cho trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Toàn tỉnh hiện có 153.589 đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt tại 1.405 công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới 133 công đoàn cơ sở và kết nạp được trên 51.100 đoàn viên, đạt 113,3% chỉ tiêu; giới thiệu 6.094 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đã có 4.195 đoàn viên được kết nạp Đảng; có trên 19.000 đề tài, sáng kiến (vượt 22% chỉ tiêu) với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 412 nhà Mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng; tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho 60 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức 1.903 hội nghị đối thoại; trên 76 nghìn CNVCLĐ được công đoàn các cấp thăm hỏi, tặng quà, với tổng số tiền trên 58 tỷ đồng...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVII.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra 7 chỉ tiêu quan trọng, trong đó: Phấn đấu kết nạp thêm ít nhất 57.200 đoàn viên; 100% các doanh nghiệp sử dụng 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; 100% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, phối hợp với chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động vì người lao động; các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, công tác do Công đoàn phát động ngày càng thiết thực, hiệu quả...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đoàn viên; làm tốt hơn nữa việc tham mưu xây dựng các thiết chế của Công đoàn, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe cho CNVCLĐ...

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên cần gắn kết chặt chẽ để trở thành một khối thống nhất; chủ động nghiên cứu, phát hiện, đề xuất những chính sách mới dành cho người lao động, các chính sách phải tốt hơn quy định của pháp luật; vận động người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy sáng kiến để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất; phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn...

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều nay (4-10), Đại hội tiến hành phiên bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu bên lề Đại hội.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202310/dai-hoi-cong-doan-tinh-thai-nguyen-de-ra-7-chi-tieu-quan-trong-a2120f8/