Đà Nẵng: Nhiều nỗ lực phục hồi KTXH sau dịch

Thông tin trong cuộc họp báo 9 tháng đầu năm vào chiều 7/10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đà Nẵng cho biết sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2, TP. Đà Nẵng khẩn trương chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn và khôi phục các hoạt động sản xuất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Hỗ trợ hơn 226.000 đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo đó, Thành phố đã thực hiện 02 đợt hỗ trợ chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hơn 205,3 tỷ đồng (giai đoạn 1, từ tháng 4 đến tháng 6, tổng số hơn 130.000 người, trong đó đã hỗ trợ cho hơn 35.000 người lao động) với tổng kinh phí là 138,2 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ tháng 8 và 9 cho hơn 96.300 người với kinh phí 70,5 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục làm thủ tục chi hỗ trợ cho người lao động (sau khi mở rộng thêm đối tượng và điều kiện được hưởng thì dự kiến số lượng người lao động được hỗ trợ đợt 2 sẽ tăng nhiều so với đợt 1).

Ngoài việc tiếp nhận 70,4 tỷ đồng và các hàng hóa thiết yếu khác như thiết bị, vật tư y tế từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Sở LĐTB&XH Đà Nẵng đã tiếp nhận hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm với giá trị 6,5 tỷ đồng. Cấp quận, huyện vận động được hơn 9 tỷ đồng và các hàng hóa, trang thiết bị khác.

Về lao động mất việc, đến nay trên địa bàn Thành phố có hơn 190.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, có hơn 20.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 70.120 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.280 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Trước những khó khăn đó, một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố. Đến cuối tháng 9, đã tổ chức được 25 phiên giao dịch việc làm, với 3.465 lượt đơn vị tham gia; các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố đã tạo việc làm cho hơn 18.300 lao động, trong đó hơn 11.400 vị trí việc làm tăng thêm.

Đề cập về việc giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Trong khi chờ chính sách hỗ trợ các đối tượng đợt 2 từ Trung ương, Đà Nẵng đã trích ngân sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 2 tháng 8 và 9. Vì một số người dân ra địa phương chưa liên lạc được và đối tượng người lao động cần có hồ sơ minh chứng nên vấn đề giải quyết còn khá chậm. Đà Nẵng rất quan tâm và tuyệt đối không lơ là công tác hỗ trợ này”.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi sản xuất công nghiệp

Về các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội, đợt dịch thứ 2 đã gây ra những tác động nặng nề đối với phát triển kinh tế-xã hội của TP. Đà Nẵng, gây ngưng trệ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Thành phố.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp Thành phố ước giảm 10,8% so với cùng kỳ: trong đó, công nghiệp chế biến-chế tạo giảm 10,9%; sản xuất và phân phối điện giảm 5%, cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 8,9%...

Dự kiến GRDP năm 2020 giảm 9,26% so với năm 2019, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2020 ước đạt 2.778.000 lượt, giảm 62,5% so với năm 2019, doanh thu du lịch giảm 51,8%...

Đáng chú ý, thu hút đầu tư là điểm sáng của Thành phố trong bối cảnh dịch bệnh. Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, Thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài Khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư là hơn 16.000 tỷ đồng (gấp 4,93 lần về vốn so với cùng kỳ). Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm, Thành phố đã thu hút được 140,88 triệu USD; trong đó có 66 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký là 121,78 triệu USD.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Thành phố tập trung vào các giải pháp đẩy nhanh việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhằm giúp doanh nghiệp sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020. Triển khai thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, trong đó đẩy mạnh công tác quảng bá, cung cấp thông tin, thu hút đầu tư vào Đà Nẵng theo hình thức trực tuyến.

Duy trì hợp tác, kết nối với các tổ chức quốc tế như JETRO, KOTRA, AMCHAM, AUSCHAM, SBF, IE SINGAPORE, AHK... nhằm kết nối doanh nghiệp, hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

“Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư cho các dự án, tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết”, ông Lê Trung Chinh cho biết.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/da-nang-nhieu-no-luc-phuc-hoi-ktxh-sau-dich/409729.vgp