Đà Nẵng hết lòng chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ), cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025 tại Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã về đích sớm, giúp hàng ngàn hộ dân nghèo, gia đình chính sách được an cư.

Gia đình bà Hạnh được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây căn nhà cấp 4 kiên cố.
Niềm vui về nhà mới
Gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (trú thôn 1, xã Trà My, TP Đà Nẵng) thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ đã xập xệ xuống cấp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thêm mấy năm qua chồng bà Hạnh mắc bị bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống càng trở nên chật vật. Giữa năm 2025, từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương, gia đình bà Hạnh được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với tiền dành dụm đã làm được căn nhà cấp 4 kiên cố.
“Chồng tôi bị bệnh nặng, chi phí điều trị rất tốn kém. Tôi đi làm thuê chỉ đủ trang trải cuộc sống, thuốc men cho chồng, không dám mơ ước nhà cửa đàng hoàng. Nay được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, tránh được mưa bão, gia đình tôi rất hạnh phúc. Ngoài được tặng nhà, tôi còn được Nhà nước cho cặp bò lớn để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Thiệt không biết diễn tả thế nào cho hết nỗi mừng vui này!” - bà Hạnh tâm sự.
Tương tự, hoàn cảnh vợ chồng ông Dương Lô (trú thôn 3, xã Trà My) cũng rất đáng thương khi mắc nhiều căn bệnh tuổi già. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng ông Lô không có điều kiện sửa chữa lại căn nhà gỗ đã xuống cấp. Hạnh phúc vỡ òa khi giữa tháng 5-2025, gia đình ông Lô được chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để dựng lại căn nhà mới kiên cố. “Lúc ở nhà gỗ bị mối mọt ăn hết, mỗi khi đến mùa mưa là vợ chồng tôi thấp thỏm lo lắng. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo, con cái hỗ trợ thêm nên vợ chồng tôi mới có cái nhà mới đẹp, kiên cố như vậy. Bây giờ vợ chồng không phải lo lắng khi mùa mưa đến nữa”- ông Lô bộc bạch.
Không chỉ bà Hạnh hay ông Lô, giai đoạn 2022 – 2025, từ nguồn lực Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, xã Trà My đã hỗ trợ xóa được 257 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Ông Lô bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được căn nhà mới đẹp, kiên cố, không phải lo lắng khi mùa mưa đến.
Xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát
Hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) đã ban hành nhiều văn bản, Chỉ thị thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn. Đặc biệt, năm 2024, khi Trung ương phát động chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Thành ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, ban hành các văn bản đến các cấp ủy, các sở, ngành và địa phương đôn đốc về thực hiện chủ trương này. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, lòng tri ân đối với gia đình chính sách người có công, người dân nghèo.
Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” từ năm 2023 đến ngày 12-8-2025, TP Đà Nẵng (sau khi sáp nhập) đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát (7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa). Số lượng nhà tạm bợ, dột nát đặc biệt tập trung ở các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc các huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam (cũ). Những ngôi nhà làm bằng tre, gỗ, lợp tôn cũ kỹ, không đủ khả năng chống chọi với mưa bão đã trở thành nỗi lo của nhiều hộ gia đình.
Giai đoạn 2023 – 2025, TP Đà Nẵng đã huy động tổng cộng hơn 705 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 323 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa hơn 136 tỷ đồng thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Việc TP Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 – 2025 sớm thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với gia đình chính sách người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.