Đa dạng mô hình kinh tế tại xã Đoàn Kết
Phát huy lợi thế tự nhiên, khí hậu và đất đai, nông dân xã Đoàn Kết mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển chăn nuôi đại gia súc, lâm nghiệp bền vững và nuôi thủy sản phù hợp từng vùng, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Phạm Ngọc Chiến, tiểu khu 3, xã Đoàn Kết chăm sóc cây cam.
Hội Nông dân xã Đoàn Kết có 2.811 hội viên, sinh hoạt tại 31 chi hội. Hội thường xuyên đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế bằng việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật như chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; cắt tỉa, tạo tán; sử dụng phân bón hữu cơ; xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cá; kỹ năng bán hàng trên nền tảng số...
Ông Mùi Văn Sứ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết, cho biết: Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ nông dân đổi mới tư duy, cách làm. Hội đã tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi, tham gia tập huấn, tiếp cận khoa học kỹ thuật sản xuất. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh, giúp nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, đưa vào sản xuất các giống cây có giá trị cao, chuyên canh gắn với phát triển hợp tác xã.

Nông dân bản Đoàn Kết, xã Đoàn Kết đầu tư trồng cà chua trong nhà lưới.
Một trong những “điểm nghẽn” lớn của nông dân là thiếu vốn. Nắm bắt thực tế này, Hội Nông dân xã chủ động giúp hội viên tiếp cận các nguồn vay ưu đãi. Hội nhận ủy thác hơn 66 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT qua 24 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ trên 900 lượt hội viên phát triển kinh tế; đồng thời, triển khai 4 dự án trồng, chăm sóc cây ăn quả với 40 hộ vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Nhờ đó, nhiều mô hình hiệu quả được hình thành như: nuôi cá tầm ở bản Nong Cụt, nuôi ếch ở bản Tà Lại, trồng cà chua trong nhà lưới ở bản Đoàn Kết, trồng cây ăn quả ở tiểu khu 3, bản Nà Mường và Thống Nhất, nuôi cá lồng ở bản Nà Quền.
Đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của anh Phạm Ngọc Chiến, tiểu khu 3, chúng tôi ấn tượng với vườn cây trĩu quả đang vào vụ thu hoạch. Anh Chiến chia sẻ: Nhận thấy đất đai, khí hậu phù hợp cây ăn quả, tôi đã vay hơn 200 triệu đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu để đầu tư trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt. Nhờ đó, cây phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, gia đình tôi có hơn 2 ha cam đường canh, bưởi da xanh, cam Vinh, na, nhãn, sản lượng đạt khoảng 60 tấn, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Nông dân xã Đoàn Kết đầu tư nuôi cá lồng.
Còn gia đình anh Hà Văn Thu, bản Nà Quền, là một trong những hộ nuôi cá lồng lớn ở Quy Hướng, có cuộc sống ngày càng khấm khá. Anh Thu cho biết: Bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 2016, giờ đây, gia đình có 30 lồng khung sắt kiên cố, nuôi các loại cá lăng, trắm, rô phi… Nhờ nguồn nước sạch, thức ăn sẵn có từ ngô, sắn và được Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật, cá phát triển tốt, ít bệnh, thịt thơm ngon. Mỗi năm, gia đình xuất bán hơn 10 tấn cá thương phẩm, thu lãi trên 200 triệu đồng.
Từ những định hướng, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự chủ động của các hộ nông dân, đến nay, xã có hơn 9.700 ha đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực có hạt trên 41.800 tấn; hơn 2.100 ha cây ăn quả; 293 ha ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi bò sữa; giá trị sản xuất bình quân đạt 55,5 triệu đồng/ha. Chăn nuôi phát triển với 11.100 con gia súc, hơn 132.400 con gia cầm, gần 40 ha ao hồ và 145 lồng cá được duy trì.

Nông dân xã Đoàn Kết chăm sóc đàn vật nuôi.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và biết tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, nông dân xã Đoàn Kết đã mạnh dạn đưa vào sản xuất các cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, mở hướng làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/da-dang-mo-hinh-kinh-te-tai-xa-doan-ket-a4FtbTmvR.html











