Từ giữa năm 2024, hàng nghìn người dân ở nhiều địa phương bị cuốn vào mô hình kinh doanh Ame Global với lời hứa sẽ đổi đời từ một loại nấm quý của Đài Loan và thu nhập tiền tỷ. Thực chất đây chỉ là chiếc bẫy lừa đa cấp được dựng nên khéo léo.
Công an TP Đà Nẵng mới tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Lộc (41 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), đối tượng được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Tại Nghị định 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Chính phủ quy định phân cấp trong lĩnh vực thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bộ Công Thương đề xuất biện pháp quản lý mới với hoạt động kinh doanh đa cấp, trong đó có quy định điều chỉnh mô hình kinh doanh mới tương tự như đa cấp.
Theo cơ quan chức năng, bên cạnh những lợi ích, loại hình cho vay ngang hàng cũng tiềm ẩn một số rủi ro, gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội và an ninh tiền tệ.
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã bầu 10 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng nhà trường tái cử Bí thư Đảng ủy.
Ngày 9-6, truyền thông khu vực đưa tin, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Nội vụ Malaysia đã phối hợp tiến hành chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp với giá trị hàng tỷ USD.
Bộ Công Thương vừa có Công văn số 4134/BCT-ĐCK về việc công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành công thương.
Bộ Công Thương đã nêu danh mục 6 bài toán lớn về chuyển đổi số của ngành Công Thương trong thời gian tới.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, thời gian qua, Bộ Công Thương thường xuyên thực hiện rà soát, phát hiện và kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Theo dự thảo, 11 thủ tục hành chính đang được đề xuất sửa đổi theo hướng giảm bớt các bước không cần thiết, không phát sinh thêm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Không có tài sản, không có hoạt động thực tế và cũng không có doanh thu, công ty do Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị lập ra chỉ để lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm. Mặc dù công ty không có nổi một cửa hàng thật sự nhưng Điền và Nghị vẫn 'nổ' sẽ đưa thương hiệu phủ khắp toàn quốc với 3.000 điểm bán hàng và sắp niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá hàng ngàn tỷ đồng.
Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Bộ Công thương đề xuất đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, việc sửa đổi theo hướng giảm bớt các bước không cần thiết, không phát sinh thêm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thay thế Nghị định 40/2018/NĐ-CP đề xuất đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính.
Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Bộ Công Thương đề xuất đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án Nguyễn Thái Điền mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 7.6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng 'vỏ bọc' công ty CP Vựa miền Trung để huy động vốn, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa 566 người sập bẫy với số tiền gần 40 tỷ đồng.
Qua công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương nhận thấy vẫn còn những vấn đề cần được xem xét sửa đổi.
Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình 'tiêu dùng tăng trưởng' hứa hẹn lợi nhuận phi lý, cơ quan công an đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại TP. Hồ Chí Minh bị xử phạt vì lưu hành mỹ phẩm chưa công bố, làm dấy lên cảnh báo về lỗ hổng hậu kiểm sản phẩm.
Đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Đầu tư tiền ảo từ lâu đã chứa nhiều rủi ro, nhưng lợi nhuận siêu khủng, hoa hồng siêu cao đã đánh vào lòng tham của không ít người, khiến họ rơi vào vòng xoáy không lối thoát…
Pháp luật về cạnh tranh, tiêu dùng, đa cấp đang được tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân doanh nghiệp.
Ngoài phạt hành chính, Sở Y tế TP HCM buộc Công ty TNHH Elken International Việt Nam thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm Elysyle Ginseng Essence Massage Cream.
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có yếu tố công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các sàn thương mại điện tử sẽ bị xử phạt 10-40 triệu đồng nếu không định danh người bán, không xác thực hồ sơ hoặc không ngăn chặn giao dịch vi phạm pháp luật.
Doanh nghiệp đa cấp ép người tham gia phải đặt cọc hoặc mua hàng để được ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.
Phạt đến 200 triệu đồng nếu doanh nghiệp đa cấp yêu cầu người tham gia phải đặt cọc hoặc mua hàng để được ký hợp đồng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng (Công ty Toàn Thắng) chính thức chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị giải tỏa tiền ký quỹ tại ngân hàng.
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm 'Quốc bảo Đài Loan' với thu nhập 'khủng', hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.
Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ đối với người tham gia.
Tỷ lệ trượt cao, kiến thức pháp luật yếu kém, ngành đa cấp bước vào kỳ sát hạch mới. Thêm một lần sàng lọc, thêm một lời cảnh báo về chất lượng nhân lực.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.
Trong thời hạn 30 ngày, trường hợp không có thông báo nào từ người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương, bộ sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho công ty được rút tiền ký quỹ.
Vụ triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng đa cấp xuyên quốc gia do Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an vừa thực hiện đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Với hơn 107.000 người Việt Nam tham gia và tổng số gần 200.000 thành viên toàn hệ thống, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, đây được xem là vụ việc lớn chưa từng có trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp không phép tại Việt Nam.
KỲ 3: BÀI HỌC ĐẮT GIÁ VÀ HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH
Năm 2024, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả, riêng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã triển khai 4 đoàn kiểm tra, 3 đoàn thanh tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 1,46 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vi phạm.
Vượt qua 4 đội mạnh, Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã đoạt Quán quân cuộc thi 'Sinh viên thông thái' về pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, ngày 27-5-2025, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 1325/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về kết quả phá chuyên án lớn, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo MTC-Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10 nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn người trên cả nước.