Czech: Nối lại sản xuất máy bay quân sự sau 2 thập niên, bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine

Công ty công nghiệp quốc phòng Aero Vodochody của CH Czech đang phát triển loại máy bay huấn luyện mới L-39NG dựa trên nguyên mẫu ban đầu là máy bay L39 Albatros.

Quy trình phát triển máy bay huấn luyện mới L-39NG (ảnh) dựa trên nguyên mẫu ban đầu là máy bay L39 Albatros. (Nguồn: Irozhlas)

Như vậy sau 20 năm tạm dừng, Aero Vodochody nối lại việc sản xuất máy bay phản lực quân sự. Chiếc L-39NG đầu tiên dự kiến hoàn thành trong vòng 3 tháng tới.

Theo Irozhlas, Aero Vodochody là một trong 9 công ty trên thế giới có thể sản xuất một chiếc máy bay như vậy từ phác thảo, phát triển đến chứng nhận.

Kiến trúc sư trưởng của L-39NG Jaromir Lang cho biết, đây là một mẫu máy bay được thiết kế và chế tạo mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn phương Tây.

Công ty đã nhận đơn đặt hàng 4 chiếc L-39NG mới của doanh nghiệp nhà nước Czech LOM Praha chuyên đào tạo phi công quân sự, dự kiến bàn giao chiếc đầu tiên vào cuối năm 2024.

Mới đây, Ghana thông báo kế hoạch mua 6 chiếc L-39NG theo hợp đồng trị giá khoảng 132 triệu USD, bao gồm cả linh kiện thay thế, huấn luyện và hỗ trợ.

Theo ông Jaromir Lang, Aero Vodochody đã sản xuất gần 3.000 máy bay L39 Albatros trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1997.

Hoạt động huấn luyện binh sĩ dựa trên thỏa thuận song phương giữa Chính phủ Czech và Ukraine. (Nguồn: Anadolu)

Trong một diễn biến khác, ngày 4/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Czech Karel Rehka xác nhận nước này bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Libava thuộc vùng Olomouc theo kế hoạch.

Mục đích của khóa huấn luyện là giúp binh sĩ Ukraine có khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu độc lập và bảo vệ hiệu quả lãnh thổ của họ.

Theo quân đội Czech, "đây là một nỗ lực của toàn châu Âu do phái bộ hỗ trợ EU dẫn đầu. Chúng tôi tiến hành công việc này là để bảo vệ chính mình”.

Tuần qua, Hạ viện và Thượng viện Czech đã thông qua kế hoạch huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Czech, theo đó, sẽ có 5 khóa huấn luyện, mỗi khóa kéo dài 4 tuần và dành cho 800 binh sĩ Ukraine đến cuối năm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova đánh giá, trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine, quân đội nước này cũng sẽ thu được kinh nghiệm mới, như thông tin về quy trình hoạt động của cả hai bên tham chiến, về cách người Nga chiến đấu cũng như điểm yếu và điểm mạnh của họ.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/czech-noi-lai-san-xuat-may-bay-quan-su-sau-2-thap-nien-bat-dau-huan-luyen-binh-si-ukraine-208600.html