Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc được đề nghị án tù treo trong vụ án đất hiếm

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) Nguyễn Linh Ngọc được đề nghị mức án 30-36 tháng nhưng cho hưởng án treo trong vụ sai phạm khai thác đất hiếm ở mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái).

Ngày 14/5, Viện kiểm sát đã tiến hành đề nghị mức án với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) Nguyễn Linh Ngọc và các bị cáo trong vụ án sai phạm khai thác đất hiếm ở Yên Bái.

Theo đó, ông Nguyễn Linh Ngọc được đề nghị mức án 30-36 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, bị đề nghị 5-6 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Chủ tịch công ty Thái Dương Đoàn Văn Huấn bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và 3-4 năm tù về tội Gây ô nhiễm môi trường. Tổng hợp mức án đề nghị là 12-15 năm tù.

Bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch công ty Đất hiếm Việt Nam bị đề nghị 16-18 năm tù về hai tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát xác định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước, trong đó có trách nhiệm cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc được xác định phụ trách lĩnh vực địa chất, khoáng sản và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo bộ quyết định việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, trong hồ sơ xin cấp phép của Công ty Thái Dương chỉ có giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác, tuyển quặng do UBND tỉnh Yên Bái cấp đã hết hạn mà chưa được gia hạn hoặc cấp mới.

Các bị cáo là cán bộ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, song không làm đúng theo quy định mà dùng kết quả thẩm định cũ từ năm 2011.

Ở vụ án này, công ty Thái Dương được xác định đã khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ đất hiếm Yên Phú (tỉnh Yên Bái) với tổng trị giá hơn 864 tỉ đồng. Trong đó, công ty đã bán trái phép, thu lợi bất chính hơn 736 tỉ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuu-thu-truong-nguyen-linh-ngoc-duoc-de-nghi-an-tu-treo-trong-vu-an-dat-hiem-post1199321.vov