Cục Hải quan tỉnh Bình Dương: Thách thức và cơ hội

Vượt qua thách thức trước khó khăn và những biến động của hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường quốc tế, năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương dự kiến thu ngân sách Nhà nước đạt tối đa 16.000 tỷ đồng.

Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Theo báo cáo tổng kết năm 2023 của Cục Hải quan Bình Dương, trước khó khăn và những biến động của thị trường quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của tỉnh Bình Dương tính đến ngày 30/11/2023, tổng số tờ khai giảm 6,62%; tổng kim ngạch XNK giảm 13,28% và tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) giảm 18,72% so cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, với những nỗ lực tích cực, quyết tâm cao, Cục Hải quan Bình Dương đạt một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Cụ thể, năm 2023 có 7.049 lượt DN đến làm thủ tục; hơn 1,6 triệu tờ khai được thực hiện; kim ngạch XNK đạt 50.253 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc, hóa chất còn đối với mặt hàng xuất khẩu, tập trung vào cáo loại sản phẩm: gỗ, may mặc, sắt thép, điện tử..

Năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện giao dự toán ngân sách Nhà nước là 20.200 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 21.210 tỷ đồng cho các Chi cục Hải quan trực thuộc. Các khoản thu được hạch toán chính xác, kịp thời tập hợp nguồn thu vào NSNN, tính đến 30/11 đạt hơn 14.721 tỷ đồng.

Công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, pháp chế và xử lý vi phạm, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Cục Hải quan Bình Dương. Do vậy, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo kịp thời, kiên quyết xử lý đấu tranh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, kiểm soát tốt địa bàn, quản lý chặt chẽ DN, nâng cao hiệu quả trong công tác. Năm qua, Cục Hải quan Bình Dương tăng cường phối hợp, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu cháy nỗ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không và pháo trên tuyến biên giới.

Sơ kết 3 năm thi hành nghị định của Chính phủ và thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương, kết quả phát hiện 1.562 vụ vi phạm hành chính, truy thu thuế hơn 152 tỷ đồng (624/1.562 vụ); chuyển 1 vụ hình sự đề nghị khởi tố.

Trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương triển khai kế hoạch thu thập xử lý thông tin, triển khai chuyên đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động lợi dụng tờ khai luồng xanh. Đồng thời, phối hợp với các Chi cục thực hiện lựa chọn container đưa vào soi chiếu theo quy định. Kết quả thực hiện gần 1.611.000 tờ khai, đạt 100% tỷ lệ phân luồng XNK. Công tác quản lý rủi ro phát hiện 9 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 602 triệu đồng.

Cùng với đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã hoàn thành kiểm tra 3/6 DN trước thời điểm ngày hiệu lực Công văn 1796/TCHQ-KTSTQ. Bên cạnh đó, đơn vị còn kiểm tra sau thông quan theo chuyên đề của Tổng cục Hải quan; kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm của Cục Điều tra chống buôn lậu; kiểm tra theo quản lý rủi ro về việc chuyển thông tin nhập khẩu mặt hàng "Thực phẩm chức năng dạng lỏng”; gửi công văn trao đổi thông tin xuất nhập cảnh đối với DN ngưng hoạt động, giải thể. Kết quả thu lũy kế hơn 34,1 tỷ đồng; kiểm tra sau thông quan theo quản lý rủi ro 5 DN; kiểm tra theo các chuyên đề 7 DN và kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm 4 DN.

Cùng với các hoạt động trên, công tác quản lý hỗ trợ DN ưu tiên được thực hiện chặt chẽ. Trong quá trình quản lý DN ưu tiên trên địa bàn, Cục Hải quan Bình Dương kịp thời nhận diện rủi ro và báo cáo về tình hình nhập khẩu mặt hàng trọng điểm của DN ưu tiên về Tổng cục Hải quan để xin ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, đối tác hải quan - DN là các Chi Hiệp hội DN Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để nâng cao hiệu quả đối thoại; nâng cao hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện”.

Việc vận hành hệ thống Công nghệ thông tin hoạt động ổn định 24/7, hỗ trợ kịp thời cho người dân và DN trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời, duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCNV ISO 9001:2015; thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2023.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã thực hiện duy trì, giám sát và vận hành hệ thống VNACCS/VCIS luôn đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Triển khai đầy đủ các chương trình vệ tinh hỗ trợ nghiệp vụ hải quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Các chương trình vệ tinh được triển khai và vận hành ổn định. Thực hiện tốt Hệ thống Quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng, kho, bãi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương chung của Ngành và của Chính phủ, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng DN xuất nhập khẩu. Thông qua chương trình, Hải quan đã tăng cường năng lực quản lý các DN kinh doanh kho, bãi, cảng biển cũng như chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch khai thác, kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chia sẻ: Có được kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo, cũng như sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, quyết tâm vượt qua khó khăn khách quan trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp. Phát huy nội lực, phát triển vẫn là xu thế lớn biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tin tưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vững vàng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023 của ngành Hải quan tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Dành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định: Cục Hải quan tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là công tác thu ngân sách, trong nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nộp ngân sách. Đây là cơ sở để Cục Hải quan tỉnh sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả cao hơn; tiếp tục là đơn vị tiên phong tích cực, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Dương, thu hút nguồn vốn đầu tư.

Với những thành tích đã đạt, kết thúc năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được Cờ thi đua xuất sắc do Bộ Tài chính tặng; 1 cá nhân thuộc Cục Hải quan tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phong

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cuc-hai-quan-tinh-binh-duong-thach-thuc-va-co-hoi-367669.html