Cục Đường bộ phê bình 21 Sở Xây dựng chậm giải ngân vốn bảo trì quốc lộ
Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê bình 21 Sở Xây dựng vì chậm giải ngân vốn bảo trì quốc lộ, thậm chí có nơi chưa báo cáo kết quả thực hiện.

Cục Đường bộ yêu cầu các địa phương đẩy nhanh đầu tư công. Ảnh minh họa: moc.gov.vn
Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các Sở Xây dựng - đơn vị được giao quản lý quốc lộ, yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 10-9, khối lượng nghiệm thu và giải ngân vốn bảo trì của nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn rất chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đã đăng ký.
Đáng chú ý, một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó, có 21 Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chậm giải ngân. Cụ thể, Lào Cai mới giải ngân đạt gần 27%, Phú Thọ là 26,25%, Tuyên Quang chỉ đạt 15,86%, Cao Bằng là 26,62%; Bắc Ninh (Bắc Giang cũ 26,46%), Hưng Yên (8,76%), Đà Nẵng (Quảng Nam cũ 17,27%), Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ 21,84%), Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ 29,51%), Đắk Lắk (Phú Yên cũ chậm báo cáo, Đắk Lắk 13,15%), Lâm Đồng (Đắk Nông cũ 12,75%, Lâm Đồng cũ chậm báo cáo, Bình Thuận cũ 20%)…
Thậm chí, nhiều Sở Xây dựng còn chậm báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam như Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Cần Thơ (Hậu Giang cũ).
Cục Đường bộ Việt Nam đã phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân chậm và không báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn và khắc phục các khó khăn, giải ngân 100% kinh phí đã được cấp.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Xây dựng rà soát xác định kinh phí dư không sử dụng, kinh phí không giải ngân hết trong năm nay, báo cáo kết quả về Cục. Các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chậm báo cáo, số liệu báo cáo không chính xác dẫn đến không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.