Cục Báo chí tổ chức tập huấn chuyển đổi số báo chí

Sáng 11/8, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số đợt 1 cho các báo, tạp chí, đài truyền hình thuộc khu vực phía Nam, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện nền báo chí nước nhà.

Buổi tập huấn diễn ra tại khách sạn Ninh Kiều Riverside, với sự hiện diện của ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí, bà Mai Hương Giang – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cùng 84 cơ quan báo chí, đài truyền hình khu vực miền Nam tham dự.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc chuyển đổi số báo chí đã và đang được Chính phủ, Bộ, ngành quản lý hết mực quan tâm trong thời gian qua, được nhận định là yêu cầu cấp thiết trong thời đại số nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại…

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: TH.

Dưới góc độ các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ đơn giản là số hóa nội dung và nâng cấp mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn là một cuộc cách mạng trong đổi mới phương thức sản xuất, quy trình sản xuất, cách thức quản lý và thiết lập tòa soạn từ mô hình truyền thống sang môi trường công nghệ.

Chính vì vậy, chương trình tập huấn của Cục Báo chí lần này đã tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Theo đó, các cơ quan báo chí được tiếp cận 2 chuyên đề: phổ biến triển khai Quyết định số 951/QĐ-BTTTT và giới thiệu Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí do bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí và bà Hoàng Thị Bích Hạnh, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí, trình bày.

Đông đảo đại diện cơ quan báo chí khu vực miền Nam tham dự buổi tập huấn diễn ra vào sáng ngày 11/8 tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: TH.

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí sẽ giúp các cơ quan báo chí xác định được đơn vị đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số. Từ đó đề ra lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

Bộ Chỉ số cũng là căn cứ để tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực nhằm giúp các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về báo chí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí. Đồng thời, có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trên phạm vi toàn quốc.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được, với 5 mức từ yếu đến xuất sắc.

Sau khi được thẩm định, cơ quan báo chí sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) cấp chứng nhận mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Việc công bố xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí do Bộ TT&TT thực hiện và công bố hằng năm.

Nguyễn Bảo

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/cuc-bao-chi-to-chuc-tap-huan-chuyen-doi-so-bao-chi-c2a58252.html