Cuba mất điện toàn quốc sau sự cố tại nhà máy điện lớn

Ngày 18/10, Cuba rơi vào tình trạng mất điện trên toàn quốc, sau khi một trong những nhà máy điện lớn nhất nước này gặp sự cố.

Cuba đã quyết định đóng cửa các trường học và tạm ngừng hoạt động các ngành công nghiệp không thiết yếu, nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng điện kéo dài.

Một người phụ nữ chuẩn bị đồ ăn dưới ánh đèn điện thoại di động khi Cuba bị mất điện hoàn toàn. (Nguồn: Reuters)

Một người phụ nữ chuẩn bị đồ ăn dưới ánh đèn điện thoại di động khi Cuba bị mất điện hoàn toàn. (Nguồn: Reuters)

Sự cố xảy ra ngay trước buổi trưa (giờ địa phương) tại nhà máy điện Antonio Guiteras – cơ sở sản xuất điện lớn và hiệu quả nhất Cuba – gây ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người dân trên khắp cả nước. Đến nay, nguyên nhân chính xác của sự cố vẫn chưa được công bố.

Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel, cam kết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi khôi phục lại nguồn điện".

Cuộc khủng hoảng điện này là một đòn giáng mạnh vào người dân Cuba, vốn đã phải vật lộn với những thiếu thốn trầm trọng về lương thực, nhiên liệu, nước sạch và thuốc men. Chính phủ đã yêu cầu ngừng tất cả các dịch vụ không cần thiết, bao gồm việc đóng cửa trường học và các hoạt động giải trí cho đến ngày 20/10. Các sự kiện văn hóa và hộp đêm cũng bị tạm dừng.

Vào buổi chiều cùng ngày, các quan chức cho biết công tác khôi phục điện đã bắt đầu, nhưng quá trình này sẽ mất thời gian. Tại thủ đô Havana, hầu hết các hoạt động kinh doanh đều bị đình trệ. Nhiều người dân phải ngồi ngoài đường chịu cái nóng gay gắt mà không có điện để làm mát, trong khi khách du lịch thất vọng vì không thể truy cập internet hay tìm nơi có thức ăn.

Carlos Roberto Julio, một du khách đến từ Brazil, chia sẻ: "Chúng tôi đến nhà hàng nhưng không có thức ăn vì mất điện. Giờ chúng tôi còn không có internet".

Thủ tướng Manuel Marrero nhận định tình trạng mất điện kéo dài nhiều tuần qua là hệ quả của hạ tầng điện yếu kém, thiếu hụt nhiên liệu và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng cao. Ông cho biết: "Thiếu nhiên liệu là vấn đề lớn nhất".

Ngoài ra, các quan chức cũng cho biết, những cơn gió mạnh từ bão Milton tuần trước đã làm gián đoạn việc vận chuyển nhiên liệu từ tàu thuyền ngoài khơi đến các nhà máy điện.

Nguồn cung nhiên liệu của Cuba đang cạn kiệt trong khi nhu cầu sử dụng điện gia tăng, nhất là từ khu vực tư nhân. Venezuela, quốc gia cung cấp dầu chủ yếu cho Cuba, đã giảm lượng dầu xuất khẩu xuống chỉ còn khoảng 32.600 thùng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm 2024, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2023.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela, PDVSA, đang gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung cấp nhiên liệu, khiến lượng dầu xuất khẩu sang Cuba bị giảm mạnh. Trong khi đó, Nga và Mexico, hai đối tác cung cấp nhiên liệu khác, cũng đã cắt giảm đáng kể lượng dầu vận chuyển đến hòn đảo này.

Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, Cuba buộc phải mua nhiên liệu từ thị trường quốc tế với giá cao hơn.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuba-mat-dien-toan-quoc-sau-su-co-tai-nha-may-dien-lon-169241019061643538.htm