Cử tri huyện Thống Nhất mong có giải pháp bình ổn giá sau khi tăng lương cơ sở

Ngày 2-7, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoàng Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nhật Quang

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nhật Quang

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Hải báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Thống Nhất đã phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội đã được Quốc hội thông qua, nhất là các chế độ chính chính sách cho người hưởng lương hưu, cách tính lương hưu.

Cử tri cũng vui mừng, phấn khởi khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2024. Tuy nhiên, cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp bình ổn giá cả thị trường để mức tăng lương cơ sở thực sự có ý nghĩa; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 tới đây tác động không nhỏ đến việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động tự do, kiến nghị nên có cơ chế đặc thù với loại hình lao động này.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh công tác giải ngân, bồi thường dự án đường song hành quốc lộ 1A chậm trễ; xem xét không thu học phí đối với học sinh các cấp, nhằm tạo điều kiện cho học sinh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn…

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Quang

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Quang

Liên quan đến công tác giải ngân, bồi thường dự án đường song hành quốc lộ 1A, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền cho biết, trên địa bàn huyện có 2 dự án là đường song hành quốc lộ 1A và quốc lộ 20 và hiện đang thi công.

Riêng dự án đường song hành quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 1,4km (từ Ngã tư Dầu Giây đi về hướng Long Khánh) do UBND huyện làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành hơn 50%. Dự án có kinh phí xây dựng và bồi thường hơn 183 tỷ đồng, trong đó tiền bồi thường thu hồi đất của 30 hộ dân khoảng 110 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường đã có, tuy nhiên hồ sơ bồi thường còn rất khó khăn, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vướng hành lang giao thông, mốc lộ giới từng thời kỳ có sự thay đổi, một số hộ dân chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Do đó, huyện tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật để sớm chi trả cho các hộ dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Nhật Quang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202407/cu-tri-huyen-thong-nhat-mong-co-giai-phap-binh-on-gia-sau-khi-tang-luong-co-so-5bc2405/