'Không chỉ có nhiều cảnh quan thiên nhiên ven biển thơ mộng và giàu sức hấp dẫn, khiến cho du khách nao lòng khi có dịp thưởng ngoạn, mà vùng đất này còn có nhiều sản vật nổi tiếng từ biển' – Đó là chia sẻ của ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) với PV Báo CAND trong cuộc trò chuyện mới đây.
Thời gian gần đây, người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đặc biệt quan tâm đến việc chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến một số nội dung liên quan đề án thành lập TP Sông Cầu, trên cơ sở địa giới hành chính thị xã, trong đó có thành lập 5 phường từ 5 xã Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Hải.
Mới đây, hàng trăm hộ nuôi tôm hùm, hải sản các loại… tại khu vực ven đầm Cù Mông thuộc địa bàn các thôn Phú Dương và Vịnh Hòa của xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bỗng điêu đứng do hiện tượng hải sản chết hàng loạt.
Trước tình hình giá tôm hùm không ổn định và tỷ lệ tôm chết tăng cao do mật độ nuôi dày, người nuôi tôm tỉnh Phú Yên đã chủ động giảm số lượng lồng bè nuôi, hạn chế thả ươm tôm giống. Chính quyền địa phương cũng đang tìm các giải pháp kiểm soát lồng, bè nuôi theo quy hoạch và cải thiện môi trường nuôi trồng thủy sản.
Đến giữa năm 2024, số lồng nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Phú Yên gấp 3,8 lần so với quy hoạch theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 87% so với năm 2019.
Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và sản lượng tôm hùm nuôi, xuất bán lên tới trên 1 tấn tôm hùm/ngày, xã Xuân Thịnh, Sông Cầu, Phú Yên 6 tháng đầu năm đã thu về 242 tỷ đồng.
Từ kết quả khảo sát, xét nghiệm các mẫu nước tại vùng nuôi tôm hùm và cá tại xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định nguyên nhân khiến tôm, cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước. Đáng chú ý, nhiều chỉ số môi trường tại vùng nuôi trồng thủy sản này đã vượt ngưỡng cho phép.
Từ ngày 22 đến 24/6, tại 6 vùng nuôi hải sản xã Xuân Cảnh xảy ra tình trạng tôm hùm, cá lồng chết hàng loạt, tổng thiệt hại ước hơn 7,3 tỷ đồng (ảnh).
Từ ngày 22 đến 24-6, tại 6 vùng nuôi hải sản xã Xuân Cảnh xảy ra tình trạng tôm hùm, cá lồng chết hàng loạt, tổng thiệt hại ước hơn 7,3 tỷ đồng (ảnh).
Xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và sản lượng tôm hùm nuôi. Trong 6 tháng đầu năm 2024, xã Xuân Thịnh xuất bán khoảng 6.000 lồng với hơn 240 tấn tôm hùm thương phẩm (chủ yếu tôm hùm xanh), thu được 242 tỷ đồng.
Hơn 45 tấn tôm hùm, cá biển của nhiều hộ nuôi ở tỉnh Phú Yên tiếp tục chết khiến người dân lần nữa đối diện thua lỗ nặng.
Trên địa bàn xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) xảy ra tình trạng thủy sản nuôi gồm tôm hùm và cá bị chết đột ngột với số lượng lớn. Đây là lần thứ hai trong năm 2024 xảy ra việc này khiến cho người nuôi thủy sản thiệt hại hàng tỷ đồng.
Ngay sau khi các hộ nuôi tôm hùm, hải sản ở địa phương bị thiệt hại nặng nề, ngành Ngân hàng trên địa bàn Phú Yên đã nhanh chóng vào cuộc, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ bà con thoát khỏi những khó khăn và sớm ổn định sản xuất trở lại...
Nằm ở vùng duyên hải khu Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên có bờ biển dài 189km với nhiều đầm, vịnh, vũng nên giàu tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biển, trong đó có nuôi trồng thủy sản (NTTS) với hai vùng tôm, cá nổi tiếng nằm trong vịnh Xuân Đài ở phía Bắc và vịnh Vũng Rô ở phía Nam.
Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Indonesia Sakti Wahyu Trenggono cho biết quy định mới nhất về quản lý tôm hùm đã giúp thu hút sự quan tâm của một nhà đầu tư Trung Quốc.
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông báo kết quả xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển chết hàng loạt tại Phú Yên.
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Viện 3) vừa thông báo kết quả xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển chết hàng loạt tại Phú Yên.
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 và UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã công bố kết quả khảo sát vùng nuôi và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tôm hùm chết hàng loạt vừa qua. Nguyên nhân khiến tôm hùm, cá biển nuôi lồng bị chết đột ngột không phải do dịch bệnh mà do nhiều chỉ số môi trường không đảm bảo.
Hơn 38,4 tỷ đồng là con số thiệt hại sau sự cố 129 tấn tôm hùm, cá biển thả nuôi trong lồng bè tại 'thủ phủ tôm hùm' ở Phú Yên bị chết hàng loạt. Đó là con số thống kê mới nhất của UBND thị xã Sông Cầu đang được người nuôi tôm, cá ở địa bàn này lưu tâm, triển khai các biện pháp cấp thiết theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Đề cập đến sự cố tôm, cá chết hàng loạt ở vùng nuôi tôm xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu như Báo CAND đã thông tin, chiều 22/5, ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên cho biết, sau cuộc kiểm tra thực tế tại hiện trường, cơ quan này đã có nhận định nguyên nhân.
Trước tình hình tôm hùm, cá biển chết hàng loạt, Phú Yên kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ xác định nguyên nhân.
Từ ngày 17/5 đến nay, tôm hùm và các loại cá nuôi ở khu vực đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.
Những ngày qua trên khu vực đầm Cù Mông, xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã có khoảng 61,39 tấn tôm hùm xanh và 29,5 tấn cá biển các loại chết đột ngột.
Hầu như năm nào cảnh tôm hùm chết cũng diễn ra ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), vậy nguyên nhân do đâu và làm sao để khắc phục?
Thời điểm chuyển mùa, do nắng nóng nên nước nóng lên rất nhanh, các phản ứng sinh học và hóa học phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ xảy ra nhanh và cần rất nhiều oxy, dẫn tới cạn kiệt oxy có thể là nguyên nhân làm tôm, cá chết hàng loạt.
Trong 2 ngày qua, vùng nuôi tôm hùm và cá biển nuôi lồng bè ở đầm Cù Mông (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) chết hàng loạt, khiến người nuôi hải sản trắng tay.
Ba ngày qua, tại thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), nơi được mệnh danh là 'thủ phủ tôm hùm của Việt Nam' xảy ra tình trạng tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt.
Nguyên nhân sơ bộ của sự cố tôm hùm chết hàng loạt tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên được cho là do thay đổi thời tiết đột ngột khiến tôm hùm sốc môi trường sống.