Cử tri Đắk Lắk tin tưởng, hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 18

Chiều 9/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Hội nghị này tiếp xúc bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Điểm cầu chính ở hội trường lớn của UBND tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc trực tiếp cử tri thành phố Buôn Ma Thuột và kết nối trực tuyến với các cử tri của các huyện: Krông Pắc, Krông Búk, Cư M’gar, Krông Năng, Ea Súp và Buôn Đôn.

Cử tri Đắk Lắk bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XV

Cử tri Đắk Lắk bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XV

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Đắk Lắk đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp. Cử tri tin tưởng, hưởng ứng cao tinh thần tổng kết thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị". Đây thực sự là cuộc cánh mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, cử tri quan tâm.

Cử tri Vũ Mạnh Khuông, ở phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu: "Sắp xếp lại bộ máy từ trung ương đến địa phương rất hợp lòng dân, cán bộ cơ sở cũng như nhân dân rất tin tưởng Đảng, Nhà nước thực hiện sắp xếp lại các bộ ngành trung ương để nâng cao chủ trương của Đảng là nhất quán hiệu lực hiệu quả. Mong rằng thời gian tới Đảng, Nhà nước làm thật triệt để làm thế nào để đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân”.

Cử tri Đắk Lắk đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Cử tri Đắk Lắk đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Tại hội nghị, cử tri Đắk Lắk cũng đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025; chính sách phát triển thị trường tín chỉ carbon, việc phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, cử tri Đắk Lắk còn đề nghị bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho các đối tượng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 3; chương trình xóa nhà dột nát; việc xây dựng các cụm, khu công nghiệp thu hút lực lượng lao động địa phương; hướng dẫn việc thực hiện chương trình cải cách tư pháp quốc gia…

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-dak-lak-tin-tuong-huong-ung-tinh-than-cua-nghi-quyet-18-post1140937.vov