Cư-rơ-gư-xtan: Tổng thống từ chức

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 15-10, Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan X.Din-bê-cốp tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Ông nhận định tình hình hiện nay đang tiến gần tới xung đột giữa những người biểu tình và các cơ quan thực thi luật pháp. Quân đội và lực lượng thực thi luật pháp có trách nhiệm phải dùng vũ khí để bảo vệ nơi ở của lãnh đạo đất nước. Ông hối thúc hai bên tránh có những hành động khiêu khích. Sau khi ông X.Din-bê-cốp từ chức, Thủ tướng Cư-rơ-gư-xtan X.Da-pa-rốp tuyên bố nắm giữ quyền lực Tổng thống.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 15-10, Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan X.Din-bê-cốp tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Ông nhận định tình hình hiện nay đang tiến gần tới xung đột giữa những người biểu tình và các cơ quan thực thi luật pháp. Quân đội và lực lượng thực thi luật pháp có trách nhiệm phải dùng vũ khí để bảo vệ nơi ở của lãnh đạo đất nước. Ông hối thúc hai bên tránh có những hành động khiêu khích. Sau khi ông X.Din-bê-cốp từ chức, Thủ tướng Cư-rơ-gư-xtan X.Da-pa-rốp tuyên bố nắm giữ quyền lực Tổng thống.

Li-băng: Hoãn tham vấn chính trị

Văn phòng Tổng thống Li-băng cho biết, Tổng thống M.A-un đã quyết định hoãn một tuần thời điểm tiến hành các cuộc tham vấn với các nhóm chính trị trong Quốc hội để chọn ra một người giữ chức Thủ tướng. Tổng thống A-un cho biết ông đưa ra quyết định nêu trên xuất phát từ yêu cầu của các nhóm trong Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Li-băng N.Be-ri và cũng là lãnh đạo đảng Amal thuộc dòng Hồi giáo Si-ít đã lên tiếng phản đối quyết định nêu trên của Tổng thống, cho rằng không nên có bất kỳ sự chậm trễ nào trong tiến trình tham vấn chính trị. Đây sẽ là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm qua Tổng thống A-un bổ nhiệm thủ tướng mới ở Li-băng.

Pa-le-xtin: AL ủng hộ thành lập nhà nước có chủ quyền

Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghê-ít nêu rõ hòa bình thật sự ở khu vực Trung Đông sẽ vẫn là một “giấc mơ xa vời” nếu không thành lập được một nhà nước Pa-le-xtin có chủ quyền với đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Giê-ru-xa-lem. Người đứng đầu AL bày tỏ lập trường của khối này khẳng định rằng sự ổn định của khu vực có liên quan trực tiếp đến việc đạt được một giải pháp chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước, giải pháp duy nhất được quốc tế chấp nhận và được sự đồng thuận của AL. Theo Tổng Thư ký AL, việc thiết lập hòa bình bền vững ở Trung Đông đòi hỏi phải nối lại các cuộc đàm phán dựa trên các văn bản, tài liệu tham khảo có uy tín cũng như theo các nghị quyết và luật pháp quốc tế.

EU: Để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Anh

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao EU, các quan chức cấp cao EU nhấn mạnh, Brúc-xen sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit, nhưng sẽ không cố gắng đạt được một thỏa thuận bằng mọi giá. Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-xen khẳng định, ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en sẽ nỗ lực hết sức để việc đàm phán đạt tiến bộ, song các điều kiện liên quan vấn đề đánh bắt cá và cạnh tranh công bằng phải hợp lý. Trong khi đó, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn tuyên bố ông cảm thấy thất vọng vì không đạt được thêm tiến bộ nào sau cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit kéo dài suốt hai tuần qua với EU.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cu-ro-gu-xtan-tong-thong-tu-chuc-620623/