Indonesia đang phải đối mặt với những thách thức mới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong giới trẻ, khi mạng xã hội ngày càng trở thành môi trường để các tư tưởng cực đoan lan truyền.
Các tổ chức khủng bố quốc tế được cho là đang thay đổi phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyển mộ và cực đoan hóa cá nhân trên không gian mạng, tạo ra mối đe dọa ngày càng khó lường.
Các tổ chức khủng bố đang ngày càng sử dụng công nghệ số để phục vụ hoạt động chiêu mộ, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên trở thành đối tượng mục tiêu đáng chú ý. Đây là nội dung trong báo cáo mới của Ban Thư ký Ủy ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ban Thư ký Ủy ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (CTED) vừa cảnh báo các tổ chức khủng bố đang gia tăng sử dụng công nghệ số để tiếp cận, cực đoan hóa và chiêu mộ trẻ em, thanh thiếu niên.
Các tổ chức khủng bố đang ngày càng sử dụng công nghệ số để phục vụ hoạt động chiêu mộ, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên trở thành đối tượng mục tiêu đáng chú ý. Đây là nội dung trong báo cáo mới của Ban Thư ký Ủy ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (CTED).