Câu chuyện của Kokang không chỉ là vấn đề của Myanmar mà còn ảnh hưởng đến an ninh khu vực, đặc biệt là với láng giềng Trung Quốc. Khám phá lịch sử hình thành và hiện trạng xã hội đầy bất ổn của vùng đất dữ này sẽ lý giải tại sao tội phạm chọn nơi đây làm hang ổ hoành hành.
Ngày 2-2, các đơn vị thi công đã hoàn tất việc lắp đặt tượng đài 'Giọt nước mắt' - biểu tượng trung tâm của công viên tưởng niệm Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.
Sau Covid-19, nỗi ám ảnh dịch bệnh chưa kịp lắng xuống thì cái tên virus Nipah lại xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Loại virus này đến từ đâu, lây lan thế nào và mức độ nguy hiểm thực sự ra sao, người dân cần hiểu đúng để tránh hoang mang không cần thiết.
Sau đại dịch Covid-19, nỗi lo về dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt thì nay người dân lại thêm hoang mang trước cái tên virus Nipah. Vậy virus Nipah bắt nguồn từ đâu, lây truyền theo con đường nào và nếu không may nhiễm bệnh thì tỷ lệ tử vong có thực sự đáng báo động hay không? Hãy cùng Giải Mã tìm hiểu rõ hơn những thông tin quan trọng xoay quanh loại virus nguy hiểm này.
Chuyên gia nhận định virus Nipah nguy hiểm nhưng khó bùng phát lớn nếu người dân tuân thủ khuyến cáo y tế.
Nipah là loại virus nguy hiểm, người nhiễm có tỷ lệ tử vong cao. Hiện một số nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, đã tăng cường các biện pháp kiểm soát để đề phòng. Vậy nguy cơ bùng phát đại dịch do virus Nipah (NiV) có cao không?
Trong bối cảnh thế giới đang phải cảnh giác cao độ trước virus Nipah có nguồn gốc từ động vật hoang dã, giới khoa học tiếp tục phát đi những cảnh báo sớm về các mối đe dọa tiềm tàng khác.
Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.
Tối 29-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình 'Vòng tay yêu thương', trao tặng quà và sổ tiết kiệm đến 41 học sinh mồ côi do dịch Covid-19.
Dù đều là virus lây nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người, song theo chuyên gia, virus Nipah khó có khả năng bùng phát thành đại dịch như COVID-19 do khả năng lây truyền hạn chế và chủ yếu xảy ra trong phạm vi hẹp.
Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhận định virus Nipah có mức độ nguy hiểm cao nhưng khả năng lây lan trong cộng đồng thấp, khó bùng phát như COVID-19.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một phát hiện đột phá: loại thuốc kháng virus đường uống VV116 - vốn được dùng để điều trị COVID-19 - cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc ức chế virus Nipah, căn bệnh có nguy cơ gây tử vong rất cao.
Virus Nipah và COVID-19 đều là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng hai virus khác nhau về đường lây, tỷ lệ tử vong và khả năng kiểm soát.
Trước đợt bùng phát Nipah ở Tây Bengal, nhiều nước châu Á kích hoạt lại quy trình sàng lọc y tế sân bay, nhấn mạnh phát hiện sớm triệu chứng và hạn chế lây lan xuyên biên giới.
Ngày 28/1, Cục Phòng bệnh vừa có văn bản khẩn gửi 31 sở y tế, 5 trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Khánh Hòa) và 26 trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah.
Khác với Covid-19 vốn phải kiểm soát diện rộng, việc sàng lọc virus Nipah tập trung phát hiện người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ, nhằm ngăn nguy cơ lây lan.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 28/1, một loại thuốc kháng virus do Trung Quốc phát triển để điều trị Covid-19 có thể trở thành lựa chọn điều trị tiềm năng đối với virus Nipah, trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với các đợt bùng phát của căn bệnh nguy hiểm này.
Chuyên gia cho rằng virus Nipah không lây từ người sang người qua đường hô hấp như COVID-19, vì vậy người dân cảnh giác nhưng không nên hoang mang.
Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên phát triển. Nổi bật trong đó là HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, xã Quan Sơn.
Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao, song loại virus này khó có khả năng bùng phát thành đại dịch do đường lây khó và phạm vi lây nhiễm hẹp.
Virus Nipah không có khả năng lây lan toàn cầu như SARS-CoV-2, song tỷ lệ tử vong rất cao và việc thiếu vaccine đang phơi bày những lỗ hổng kéo dài trong hệ thống y tế công cộng toàn cầu.
Theo chia sẻ của vợ Quyền Linh, Lọ Lem thường xuyên viết thư tay gửi cho cha vì lo lắng, quan tâm sức khỏe.
Đợt bùng phát virus Nipah với tỷ lệ tử vong cao chưa có thuốc chữa khiến nhiều quốc gia châu Á cảnh giác siết chặt kiểm soát.
Đợt bùng phát virus Nipah tại Ấn Độ đang khiến nhiều quốc gia lo ngại về sự an toàn của người dân và sự ổn định của nền kinh tế khu vực.
Giới khoa học Trung Quốc xác nhận thuốc kháng virus dạng uống VV116 được phê duyệt điều trị COVID-19 có khả năng ức chế hiệu quả virus Nipah, mở ra triển vọng mới trong phòng ngừa và ứng phó với một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất hiện nay.
'Quan trọng là virus này không lây lan theo cách mà nhiều người đang lo sợ. Nó không lây từ người sang người qua đường hô hấp như COVID-19, cũng không lây qua tiếp xúc thông thường', bác sĩ Trương Hữu Khanh- chuyên gia bệnh truyền nhiễm, hiện công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết.
Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gây viêm não cấp, suy hô hấp diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong từ 40-75% song hệ số lây nhiễm thấp, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine.
Các sân bay trên khắp châu Á đang tái áp dụng các biện pháp kiểm tra sức khỏe từng được triển khai trong đại dịch COVID-19, sau khi dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ.
Lượng khách Nga đến Việt Nam tăng gần 200% trong năm 2025 cho thấy du lịch không chỉ phục hồi về số lượng, mà còn đang thay đổi cách tiếp cận nhờ dữ liệu và công nghệ.
Khi ký ức về đại dịch COVID-19 vẫn còn in sâu trong đời sống xã hội toàn cầu, sự xuất hiện trở lại của virus Nipah tại Ấn Độ đã nhanh chóng làm dấy lên làn sóng lo ngại mới.
Trước diễn biến mới của dịch bệnh do virus Nipah tại Ấn Độ, cơ quan y tế các nước khu vực Đông Nam Á và Nam Á đang tăng cường kiểm soát dịch và kích hoạt lại các biện pháp giám sát y tế từng được triển khai trong đại dịch COVID-19.
Ngày 25/1, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công bố, chính phủ Thái Lan đã quyết định khôi phục một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh từng được áp dụng trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm ngăn ngừa nguy cơ virus Nipah xâm nhập và lây lan trong nước.
Thái Lan áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh từng được triển khai để ứng phó với đại dịch Covid-19 nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của vi rút Nipah.
Chính phủ Thái Lan đã chính thức khôi phục các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt từng được áp dụng trong đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát virus Nipah.
Dấu ấn của Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ thể hiện qua những nghị quyết hay chỉ thị, mà còn ở phong cách điều hành nhất quán: Đi thực tế, nghe thực tế, quyết định từ thực tế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói về cách mình ứng phó 'cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có' do COVID-19 gây ra, điều ông Trump kịch liệt chỉ trích.
Thời gian tới, phường Chánh Hưng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi do COVID-19 trên địa bàn.
Ngày 23/1, Đảng ủy xã Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức chương trình đỡ đầu trẻ em mồ côi do có người thân mất vì dịch bệnh COVID-19. Nhiều phần quà ý nghĩa cho các em, góp phần động viên tinh thần và khích lệ các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước một cách quyết liệt, tạo ra hiệu quả to lớn, đặc biệt là khắc phục tốt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, ngành du lịch thế giới đạt 1,52 tỷ lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024, với động lực tăng trưởng chính đến từ châu Á và châu Phi.