Năng động phát triển
Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên phát triển. Nổi bật trong đó là HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, xã Quan Sơn.

Hoạt động đóng gói sản phẩm tại HTX Chế biến nông sản Lụa Vy
Năm 2020, HTX Chế biến nông sản Lụa Vy được thành lập và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trà diếp cá, ổi, xạ đen…
Tuy nhiên, con đường phát triển của HTX không bằng phẳng. Giai đoạn 2021 - 2024, HTX phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, mưa, bão đã gây ngập úng, hư hỏng máy móc, bao bì, nguyên liệu sản xuất của HTX trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn tới những khó khăn trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX cho biết: Để khắc phục khó khăn, HTX đã chủ động phát huy nội lực, đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác để tái đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng; liên kết để phát triển các vùng nguyên liệu ổn định. Cụ thể HTX đã liên kết sản xuất kinh doanh với 50 hộ dân, 2 HTX, 3 doanh nghiệp khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, HTX đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ những cách làm trên, HTX đi vào hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao. Điển hình như sản phẩm trà diếp cá của HTX được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam; được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. HTX đạt giải thưởng ngôi sao HTX cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Gần đây nhất, HTX cũng như Giám đốc HTX Chế biến nông sản Lụa Vy đã vinh dự được nhận giấy khen “Điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020 - 2025”...
Hiện nay, mỗi ngày HTX xuất kho tiêu thụ 300 - 1.000 sản phẩm, trong đó chủ yếu là các sản phẩm trà. Hoạt động hiệu quả, HTX tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Bà Vi Thị Chừng, thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn phấn khởi: Trước đây, 4 sào đất này trồng lúa và ớt vất vả lắm mà thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Từ khi liên kết với HTX trồng diếp cá, mỗi năm tôi thu về 70 - 80 triệu đồng. So với trồng lúa, thu nhập cao gấp 4 - 5 lần. Năm nay, tôi còn bắt đầu trồng thêm cây xạ đen để cung cấp cho HTX làm trà, hy vọng thu nhập sẽ còn khấm khá hơn nữa.
Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: HTX Chế biến nông sản Lụa Vy là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hàng đầu trên địa bàn xã. HTX đã xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản ổn định, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.
Thời gian tới, HTX Chế biến nông sản Lụa Vy tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thêm khoảng 20%. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, vừa phát triển thêm vùng nguyên liệu và tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong hoạt động, thời gian tới, HTX Chế biến nông sản Lụa Vy sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Từ đó duy trì là điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể chung trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nang-dong-phat-trien-5074790.html












