Covid-19 – 3 năm nhìn lại
Đại dịch Covid-19 đã càn quét và gây ra những mất mát đau đớn, thiệt hại về người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam. Ngày 11-3-2023, tròn 3 năm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu. Nhân dịp này, Sài Gòn Tiếp Thị cùng quý độc giả nhìn lại chặng đường 3 năm Việt Nam chiến đấu với đại dịch qua một vài số liệu.


Trúc Nhã
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/covid-19-3-nam-nhin-lai/
Tin nóng
Khi bom đạn của Mỹ và Israel bắt đầu dội xuống Iran vào cuối tháng 2, Trung Quốc đối mặt với khả năng rất thực tế, rằng một chính quyền thân thiện khác với Bắc Kinh có thể sụp đổ.
Sevom Khordad là một trong những hệ thống phòng không nội địa nổi tiếng nhất của Iran. Tổ hợp này từng gây chấn động thế giới khi bắn hạ máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ năm 2019, trở thành biểu tượng cho tham vọng xây dựng lá chắn phòng không tự chủ của Tehran.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lại huân chương cao quý nhất của Ba Lan sau khi bị tước danh hiệu, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai đồng minh về vấn đề lịch sử Thế chiến II.
Trung Quốc đã nối lại hoạt động xuất khẩu gallium sang Nhật Bản sau 4 tháng tạm ngừng, trong bối cảnh các lô hàng nam châm đất hiếm của nước này cũng đang tăng mạnh trở lại trên thị trường quốc tế.
Chính phủ Trung Quốc cho biết một tàu của nước này đã tiến hành khảo sát môi trường trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Chính phủ Mỹ sẽ không nới lỏng các quy định hạn chế đi lại đối với đội tuyển Iran trong các trận đấu diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, bao gồm các trận tại Los Angeles và Seattle, bất chấp việc phía Iran bày tỏ ý định khiếu nại lên FIFA.
Tin mới
Ngày 21-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, phái đoàn của Iran và trước đó là phái đoàn của Mỹ đã lên đường đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật.
Theo Financial Times, Chính phủ Anh vừa công bố ba mẫu tên lửa tấn công tầm xa nguyên mẫu dành cho Ukraine, được phát triển hoàn toàn không sử dụng linh kiện của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu và phê duyệt sử dụng từ Washington.
Những ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc đàm phán với Iran tại Thụy Sĩ bao gồm thúc đẩy tiến triển về chương trình hạt nhân của Tehran và đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang trên đường đến Thụy Sĩ và một phái đoàn từ Iran đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 21-6.
Ngày 20/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Jordan cho biết hơn 200.000 người tị nạn Syria đã tự nguyện trở về nước kể từ tháng 12/2024, cho thấy xu hướng hồi hương ngày càng tăng trong bối cảnh tình hình tại Syria từng bước ổn định hơn.
Ngày 20/6 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
Ngày 20/6, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Türk bày tỏ tiếc nuối về việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua quy định hồi hương mới cho phép trục xuất nhanh chóng người di cư và người xin tị nạn từ khối 27 quốc gia thành viên.
Tiêm kích thế hệ sáu F-47 được kỳ vọng sẽ giúp Không quân Mỹ duy trì ưu thế trước Nga và Trung Quốc.












