Coteccons buộc phải trả gần 22 tỷ đồng cho Boho - đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của cựu Chủ tịch Nguyễn Bá Dương sau khi thua kiện.
Công ty Coteccons sẽ trả cho Công ty Boho Decor gần 22 tỷ đồng thay vì 44 tỷ đồng như mong muốn của Boho.
Liên danh BEHS - Covestcons là đơn vị duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú, vốn đầu tư hơn 10.660 tỷ đồng (hơn 410 triệu USD) ở Long An.
Việc mua lại này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân viên đã nghỉ việc, đồng thời tuân thủ các quy định của công ty về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP trong một khoảng thời gian nhất định...
Với nỗ lực thực hành ESG những năm qua, Coteccons đặt mục tiêu trở thành Industry Leader - người dẫn dắt các doanh nghiệp xây dựng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế.
Nguồn hợp đồng từ mảng xây dựng công nghiệp dồi dào giúp doanh thu của Coteccons tăng trưởng bất chấp sự ảm đạm của thị trường bất động sản dân dụng.
Coteccons đã điều chỉnh kế hoạch năm tài chính năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế được nâng từ 274 tỷ đồng lên mức từ 288-296 tỷ đồng, tăng từ 5-8%.
Nhờ trúng thầu nhiều dự án mới, nhà thầu xây dựng này tự tin điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu thêm 12-15% và lợi nhuận tăng 5-8% so với kế hoạch ban đầu.
Công ty Cổ phần Coteccons đã mở văn phòng đại diện tại Indonesia để cụ thể hóa nghị quyết đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức thành lập công ty con…
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD) vừa có động thái hiện thực hóa chiến lược mở rộng ra nước ngoài với việc thành lập Văn phòng đại diện tại Indonesia.
Kết thúc nửa đầu niên độ tài chính 2024, Coteccons đã ghi nhận doanh thu đạt 9.784 tỷ đồng, lợi nhuận cũng đạt 136 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 55% và 50% kế hoạch.
Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng Giám đốc Coteccons nhận lương hơn 4,18 tỷ trong 6 tháng, tương ứng 700 triệu/tháng. So với mức thu nhập của Chủ tịch HĐQT Coteccons là ông Bolat Duisenov (hơn 90 triệu đồng), thu nhập của ông Lâm cao hơn 46,5 lần.
Hệ lụy từ sự suy yếu của thị trường bất động sản đã tác động liên đới tới các doanh nghiệp thầu xây dựng, thép khi các đơn vị này phải tăng trong trích lập dự phòng do nhiều chủ đầu tư rơi vào tình trạng mất thanh khoản.
Trải qua một năm kinh tế khó khăn, trật tự mới trong ngành xây dựng đã được thiết lập, Coteccons vượt mặt Hòa Bình, Riconc vươn lên vị trí dẫn đầu.
Khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ Coteccons và khó khăn chung của thị trường đã khiến lãi ròng năm ngoái của Ricons rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua.
Khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ Coteccons khiến kết quả lợi nhuận ròng của Ricons rơi về mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD, sàn HOSE) vừa cho biết đã hoàn tất thủ tục giao dịch mua lại 100% vốn góp của 2 công ty.
Cả hai Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam (UG M&E) đều là doanh nghiệp có vốn nước ngoài và từng tham gia vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng.
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 niên độ tài chính 2024 với mức lợi nhuận tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, nhưng nợ xấu cũng đang ở mức cao, tới 1.659 tỷ đồng.
Lũy kế cho kỳ kế toán bán niên kết thúc vào ngày 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế đạt 135,7 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ quý I/2021.
Đây là nhận định được các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect đưa ra trong báo cáo mới nhất cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Coteccons.