Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, mỗi ngày tại 22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô đã yêu cầu gần 3.000 lượt phương tiện quay đầu, không ra/vào thành phố do không đáp ứng được các yêu cầu, quy định.
Tại cửa ngõ Thủ đô những ngày TP Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều người dân di chuyển ra khỏi thành phố hoặc di chuyển từ tỉnh ngoài vào thành phố phải 'quay đầu' vì thiếu các giấy tờ như: Giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường...
Những ngày qua, nhiều người dân hiểu lầm việc đi lại tự do qua cửa ngõ Thủ đô khiến lưu lượng phương tiện đổ về đông.
Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, đến nay vẫn chưa có quy định bắt buộc người ngoại tỉnh muốn vào thành phố phải tiêm vaccine phòng Covid-19.
Người dân muốn ra/vào TP Hà Nội cần xuất trình giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR có giá trị trong vòng 3 ngày.
Sáng 21/9, trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, thành phố không khuyến khích người từ ngoại tỉnh về Thủ đô, vì vẫn còn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chủ trương của thành phố không cấm, nhưng người từ ngoại tỉnh về cần đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch.