Công đoàn TP Hồ Chí Minh chăm lo thiết thực đoàn viên, người lao động

Ngày 24-9, Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 549 đại biểu chính thức.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn TP Hồ Chí Minh xác định tích cực xây dựng tổ chức công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố, tập trung đối thoại, trao đổi tập thể để mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc.

 Toàn cảnh đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu, tổ chức công đoàn của thành phố cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức công đoàn cần tính toán nhiều cách để chủ động huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, việc làm, phúc lợi xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

 Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bảng đồng tặng đại hội.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bảng đồng tặng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, tổ chức công đoàn cần quan tâm cạnh đó, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ cho người lao động, nhất là lao động nữ, lao động di cư, lao động khu vực phi chính thức... Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, bảo đảm hiệu quả thực chất và truyền cảm hứng trong sáng tạo, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.

 Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị công đoàn TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn thành phố phải phấn đấu là đơn vị tiên phong, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

 Các đại biểu chúc mừng ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu chúc mừng ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 55 thành viên. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới. Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XII gồm 5 đồng chí, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XII gồm 17 đồng chí. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu 47 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cong-doan-tp-ho-chi-minh-cham-lo-thiet-thuc-doan-vien-nguoi-lao-dong-744103