Công đoàn Hà Nội: Tạo đà bứt phá cho nhiệm kỳ mới

Sáng 25-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; phát động phong trào thi đua năm 2026; đồng thời triển khai một số nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì. Tham dự còn có đồng chí Lê Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thị Thu Thủy cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn Thủ đô năm 2026. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn Thủ đô năm 2026. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng việc ban hành 3 Chương trình công tác (Chương trình số 08, 09, 10) và 2 Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 05, 06). Đây là cơ sở quan trọng để các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, các chương trình, nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo dấu ấn rõ nét trong hoạt động công đoàn Thủ đô. Tổ chức Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng nhiều đề án, giải pháp mới, cách làm sáng tạo, đi đầu trong hình thành và nhân rộng các mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Những nỗ lực đó được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận và được đông đảo đoàn viên, người lao động đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: PV

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: PV

Một trong những kết quả nổi bật là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn theo tinh thần đổi mới. LĐLĐ thành phố đã triển khai, thực hiện kết thúc hoạt động 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tiếp nhận 6.236 công đoàn cơ sở với hơn 600.000 đoàn viên. Đồng thời, tiếp nhận 2 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 70 công đoàn cơ sở với 18.628 đoàn viên từ Công đoàn Viên chức Việt Nam về LĐLĐ thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp; chuyển giao 20 công đoàn cơ sở của Công đoàn Y tế Việt Nam với 6.536 đoàn viên về LĐLĐ thành phố. Việc sắp xếp, điều chỉnh này góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đáng chú ý, Chương trình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô giai đoạn 2023-2025” được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm triển khai. Toàn thành phố đã tổ chức 7.285 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 875.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động tham gia. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; có trên 520.000 lượt đoàn viên, người lao động được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tiếp tục được chú trọng thông qua việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong doanh nghiệp; thành lập mới các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; củng cố, phát huy vai trò của các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”…, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Song song với đó, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được triển khai thường xuyên, có chiều sâu. LĐLĐ thành phố phối hợp với UBND thành phố tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; công đoàn các quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người lao động trên địa bàn. Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị, vướng mắc được giải đáp, tháo gỡ kịp thời, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và công tác an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục được đẩy mạnh. LĐLĐ thành phố và công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp kiểm tra tại trên 1.300 doanh nghiệp, tập trung vào các đơn vị có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại cơ sở, công đoàn phát huy tốt vai trò giám sát, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Toàn thành phố có 95.523 sáng kiến, đề tài, giải pháp kỹ thuật với giá trị làm lợi trên 86,2 tỷ đồng; 159 công trình, sản phẩm có giá trị làm lợi 67,5 tỷ đồng. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đối mặt với nhiều thách thức mới do thiếu hụt nhân lực chuyên môn, áp lực kiêm nhiệm gia tăng; một số phong trào, hoạt động chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa như kỳ vọng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn Thủ đô năm 2026 với chủ đề: “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - Đẩy mạnh chuyển đổi số - Nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”. Phong trào hướng tới phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Huy Khánh đề nghị các cấp công đoàn Thành phố cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2026 theo các đợt như sau:

Đợt 1: Từ ngày 1-1-2026 đến ngày 31-7-2026: Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, của tổ chức công đoàn.

Đợt 2: Từ ngày 1-8-2026 đến ngày 31-12-2026: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026); thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện các Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp công đoàn thành phố phát động. Phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố đã triển khai một số nội dung trọng tâm của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế Đại hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Đại hội thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng đề nghị đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về Đại hội; chủ động nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, bảo đảm mọi chủ trương, nghị quyết của công đoàn được triển khai kịp thời, hiệu quả, đến với từng đoàn viên, người lao động.

Trước đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và quyết tâm tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Ánh Giang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-doan-ha-noi-tao-da-but-pha-cho-nhiem-ky-moi-728130.html