Công diễn vở nhạc kịch dân ca Nam bộ 'Lá cờ thêu sáu chữ vàng'

Tối 11-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu Sen Việt công diễn vở nhạc kịch dân ca Nam bộ Lá cờ thêu sáu chữ vàng (tác giả: Nguyên Phương, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt).

Tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm được thể hiện hào hùng, mạnh mẽ, trong vở nhạc kịch dân ca Nam bộ "Lá cờ thêu sáu chữ vàng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm được thể hiện hào hùng, mạnh mẽ, trong vở nhạc kịch dân ca Nam bộ "Lá cờ thêu sáu chữ vàng". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở nhạc kịch có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Vũ Luân (vai chú Phương, thầy dạy võ Trần Quốc Toản), NSƯT Lê Trung Thảo (Trần Quốc Tuấn - Trần Hưng Đạo), NSƯT Hoàng Tùng (Trần Nhân Tông), NS Lệ Trinh (Trần Quốc Toản), Võ Ngọc Quyền (Vương phi Ý Ninh), Thanh Khang (Trần Ích Tắc), Du Bảo (Trần Lượng)…

Vở nhạc kịch dân ca Nam bộ Lá cờ thêu sáu chữ vàng xoay quanh câu chuyện lịch sử về vị anh hùng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tuy nhỏ tuổi nhưng rất yêu quê hương đất nước, chí anh hào hừng hực, mạnh mẽ, tinh thần bảo vệ non sông kiên định, quật cường.

 Tại Hội nghị Bình Than, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản nêu cao sĩ khí yêu nước, khát vọng đóng góp sức nhỏ của mình trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại Hội nghị Bình Than, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản nêu cao sĩ khí yêu nước, khát vọng đóng góp sức nhỏ của mình trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược. Ảnh: THÚY BÌNH

Vào tháng 10-1282, vua Trần Nhân Tông mở Hội nghị Bình Than, cùng các quan viên bàn kế chống quân Nguyên. Vì Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nên không cho dự bàn. Trần Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn nộ, tay cầm thanh kiếm, tay kia bóp nát quả cam vua ban cho, rồi sau đó lui về thái ấp, huy động gia nô, người thân, những người trẻ tuổi yêu nước, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ Phá cường địch, báo hoàng ân để nâng cao sĩ khí cho đội quân của mình, quyết tâm đánh thắng giặc xâm lược.

 NSƯT Vũ Luân và NSƯT Lê Trung Thảo trong vở nhạc kịch dân ca Nam bộ "Lá cờ thêu sáu chữ vàng". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Vũ Luân và NSƯT Lê Trung Thảo trong vở nhạc kịch dân ca Nam bộ "Lá cờ thêu sáu chữ vàng". Ảnh: THÚY BÌNH

 Lá cờ thêu 6 chữ "Phá cường địch, báo hoàng ân" thể hiện tình yêu nước, sự mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết của đội quân tinh anh dưới trướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Ảnh: THÚY BÌNH

Lá cờ thêu 6 chữ "Phá cường địch, báo hoàng ân" thể hiện tình yêu nước, sự mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết của đội quân tinh anh dưới trướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn được đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt chăm chút dàn dựng để hoạt động sân khấu thiếu nhi thành phố trong hè 2024 có thêm những sắc màu tươi mới, tạo cơ hội để các em tìm về lịch sử dân tộc, thưởng thức nghệ thuật sân khấu, làm quen dần với các bài ca dao, dân ca, hò, vè, lý, mang đậm dấu ấn văn hóa Nam bộ. Vở đã sử dụng một số bài bản cải lương được phối mới, nhiều ca khúc đồng dao cùng các bài bản: vọng kim lan, lý con cua, dạ khúc, lý quy phụng, lý chuồn chuồn, lý cây bông, phi vân điệp khúc, lý chim quyên…

 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng quan quân yêu nước nhà Trần. Ảnh: THÚY BÌNH

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng quan quân yêu nước nhà Trần. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở nhạc kịch dân ca Nam bộ Lá cờ thêu sáu chữ vàng sẽ biểu diễn hai suất vào tối 11 và 12-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Sau đó, vở sẽ dự thi Liên hoan Sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng năm 2024 tại Hải Phòng từ ngày 13 đến 20-5-2024. Đến tháng 6-2024, vở Lá cờ thêu sáu chữ vàng sẽ sáng đèn 10 suất diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, bên cạnh một số hợp đồng biểu diễn phục vụ các trường học, đơn vị.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cong-dien-vo-nhac-kich-dan-ca-nam-bo-la-co-theu-sau-chu-vang-post739351.html