Cơ sở thực hiện thủ tục xác nhận thương binh

Bố của bà Lê Thị Xoan (Quảng Bình) là bộ đội nghĩa vụ quốc tế, bị thương nhưng bị mất giấy ra viện nên không được hưởng chế độ thương binh. Năm 2022, bố của bà được đơn vị xác nhận bị thương khi đang chiến đấu, có tên trong sổ lưu quân nhân bị thương.

Bố của bà Xoan mất ngày 1/9/2023, khi đang làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh. Bà Xoan hỏi, gia đình bà có được tiếp tục làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh cho bố của bà không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc xác nhận thương binh đều phải tiến hành khám giám định thương tật đối với người bị thương tại Hội đồng Giám định y khoa. Vì vậy, trường hợp bố của bà đã chết hiện chưa có cơ sở để tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận thương binh.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/co-so-thuc-hien-thu-tuc-xac-nhan-thuong-binh-102231213142610003.htm