Cổ phiếu của 'gã khổng lồ' ngành điện leo lên mức cao nhất trong vòng 2 năm

Sau giai đoạn nghỉ ngắn, cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ trở lại. Chốt phiên 18/6, cổ phiếu này tăng kịch trần lên mức 14.950 đồng/cp – cao nhất trong vòng 2 năm kể từ giữa tháng 6/2022.

Cùng với đó, giao dịch rất sôi động, đạt hơn 36,6 triệu đơn vị, đứng đầu toàn sàn chứng khoán về thanh khoản thị trường.

Với mức giá hiện tại, giá trị vốn hóa của PV Power vọt lên gần 35.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí số 1 ngành điện trên sàn chứng khoán Việt Nam. Con số này đã tăng hơn 40% chỉ sau 2 tháng nhưng mới chỉ bằng 2/3 so với mức kỷ lục đạt được hồi đầu năm 2022.

Cổ phiếu POW tăng trần lên mức 14.900 đồng/cp trong phiên 18/6.

Cổ phiếu POW tăng trần lên mức 14.900 đồng/cp trong phiên 18/6.

PV Power là một trong những đơn vị phát điện lớn nhất của Việt Nam, nắm giữ 11% công suất phát điện của cả nước. Tổng công ty hiện quản lý vận hành 7 nhà máy điện với tổng công suất 4.205MW, gồm điện khí, than và thủy điện.

Cổ phiếu của "gã khổng lồ" ngành điện bất ngờ nổi sóng thời gian qua với nhiều câu chuyện đáng chú ý.

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra ngày 23/5 vừa qua, sản lượng điện 5 tháng đầu năm của PV Power ước đạt 6.940 triệu kWWh, doanh thu tương ứng 13.052 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước gần 670 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng công ty đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu (31.736 tỷ đồng) và 67% mục tiêu lợi nhuận (995 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2024.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch HĐQT PV Power cho biết phía bảo hiểm đã có văn bản chấp thuận bồi thường bảo hiểm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh liên quan đến sự cố tại Tổ máy số 1 nhà máy điện Vũng Áng 1 với tổng tiền bồi thuờng khoảng 1.000 tỷ, trong đó chi phí sửa chữa khoảng 600 tỷ đồng.

Cập nhật về tiến độ dự án Nhơn Trạch 3&4, PV Power cho biết đã ký hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 27/5 đối với phần diện tích 30,8 ha và đã được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp sổ đỏ ngày 29/5. Nhơn Trạch 3&4 là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.

Trong báo cáo mới đây, Vietcap cho rằng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 vẫn đang đi đúng kế hoạch để đáp ứng dự báo của công ty chứng khoán này về ngày vận hành thương mại (COD) bất chấp những thách thức ngắn hạn về giá thuê đất. Theo đó, Nhơn Trạch 3&4 sẽ đi vào hoạt động muộn hơn 6-12 tháng so với kế hoạch của PV Power, tức là giữa năm 2025 đối với Nhơn Trạch 3 và giữa năm 2026 đối với Nhơn Trạch 4.

Tính đến cuối tháng 4/2024, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC hoàn thành ước đạt 87% (so với kế hoạch dự kiến đạt 92%). Doanh nghiệp thông tin sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Vietcap cũng cho biết ban lãnh đạo PV Power dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ trong ngắn hạn. Trước đó vào tháng 10/2023, PV Power đã trình phương án tăng vốn điều lệ lên PVN. PV Power không tiết lộ phương pháp đề xuất nhưng cho biết mức tăng vốn điều lệ sẽ là 5.000 tỷ đồng. Theo Vietcap, PV Power có thể sẽ tăng vốn điều lệ bằng cách sử dụng lợi nhuận giữ lại và quỹ phát triển, lên tới 7.800 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2024, thay vì huy động vốn mới.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/co-phieu-cua-ga-khong-lo-nganh-dien-leo-len-muc-cao-nhat-trong-vong-2-nam-1100476.html