PV Power vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 49.887 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, đồng thời tiếp tục ưu tiên giữ lại nguồn lực cho đầu tư, chưa chia cổ tức năm thứ 5 liên tiếp.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 21/5 khi dòng tiền duy trì ở mức thấp, khiến VN-Index mất hơn 16 điểm và một lần nữa đánh mất ngưỡng 1.900 điểm. Tuy vậy, diễn biến phân hóa vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu, cho thấy áp lực bán chưa lan rộng trên toàn thị trường.
Trong năm 2025, PV Power, đơn vị thành viên của Petrovietnam, duy trì tăng trưởng tích cực, trong đó tổng sản lượng điện tăng 16% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.234 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ và là năm thứ 7 liên tiếp Tổng công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường 'rất khó khăn và vất vả'. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Ngày 20/5, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) biến động rất mạnh phiên 20/5 khiến nhà đầu tư 'thót tim'.
Nhằm giữ lại tiền mặt để dồn lực cho các dự án điện khí LNG trọng điểm, ban lãnh đạo PV Power cho biết dự kiến sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu khoảng 1-2 lần từ nay đến năm 2030.
Tại ĐHĐCĐ 2026, PV Power trình cổ đông mục tiêu doanh thu gần 50.000 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của tổng công ty, đồng thời đề xuất không chia cổ tức năm thứ 5 liên tiếp để dồn lực cho các dự án năng lượng trọng điểm.
Loạt cổ phiếu năng lượng, dầu khí đảo chiều giảm sàn, kéo lùi thị trường trong phiên giao dịch ngày 19-5. Chỉ số VN-Index giảm mạnh vào cuối phiếu giữa áp lực bán tăng rõ rệt.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu tiệm cận mốc 50.000 tỷ đồng và phương án hợp tác phát triển thiết bị trạm sạc xe điện. Dù đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 giảm mạnh, doanh nghiệp đã ghi nhận mức lãi vượt kế hoạch cả năm chỉ sau ba tháng đầu tiên.
PV Power tiếp tục trình phương án không chia cổ tức bằng tiền mặt năm thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm khoảng 63%. Động thái giữ lại lợi nhuận cho thấy áp lực tích lũy nguồn lực tài chính để theo đuổi các dự án điện khí LNG, nhưng cũng khiến nhà đầu tư thêm thận trọng trước triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu POW.
Nhằm ưu tiên dòng tiền và nguồn lực tài chính cho cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4, PV Power dự kiến trình cổ đông phương án không chi trả cổ tức năm 2025. Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này giữ lại lợi nhuận.
Thông tin về tái cơ cấu vốn Nhà nước đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh ở nhóm ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, giúp VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới dù thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa mạnh.
Chứng khoán BSC đưa cổ phiếu POW vào danh mục khuyến nghị mua dựa trên phân tích về tình hình kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu.
Sau nhịp giảm mạnh phiên sáng, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng hơn 5 điểm nhờ lực kéo từ nhóm dầu khí, bất động sản và dịch vụ hạ tầng.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1875.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 0.6 tỷ đồng.
Có một hình ảnh vừa lạ vừa quen ở giữa vùng núi xa xôi của huyện Quế Phong (Nghệ An): các cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Hủa Na, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sau giờ trực lại cùng nhau trồng hoa, trồng rau, nuôi cá, phủ xanh hàng chục héc-ta quanh nhà máy. Từ nhu cầu ổn định đời sống nơi vùng sâu, Hủa Na đã từng bước xây dựng một môi trường sống xanh, sạch và gắn kết - nơi những khoảng vườn, ao cá... không chỉ cải thiện bữa ăn, mà còn trở thành một phần văn hóa rất riêng của nhà máy thủy điện vùng cao.
PV Power ghi nhận doanh thu quý I/2026 cao nhất lịch sử, đạt hơn 12.281 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng gần 81% so với cùng kỳ.
Dòng tiền gia tăng mạnh trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 6 điểm, vượt mốc 1.915 điểm sau khi lùi dưới tham chiếu ở phiên sáng.
Nhận định cổ phiếu HT1 và POW ngày 8/5: BVSC khuyến nghị trung lập HT1 với giá mục tiêu 16.900đ. SSI đánh giá khả quan POW nhờ tiềm năng từ nguồn cung khí nội địa.
Trong quý I, nhiều doanh nghiệp điện ghi nhận lợi nhuận tăng vọt khi nhu cầu điện tăng cao. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp nguồn điện; doanh nghiệp lĩnh vực thủy điện và năng lượng tái tạo vẫn đối mặt áp lực về thủy văn, khả năng huy động công suất.
Có tới 4 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng trong phiên hôm nay, gồm MSN, GEX, VHM và POW.
Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tăng 16,35 điểm phiên 6/5 với điểm tích cực là dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm ngành và thanh khoản toàn thị trường dần cải thiện.
VN-Index giằng co quanh ngưỡng 1.900 điểm trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên, đóng cửa tăng 0,87% nhờ lực kéo từ nhóm tài chính và dòng tiền cải thiện rõ nét.
Thị trường chứng khoán sáng 6/5 diễn biến kém tích cực dù chứng khoán thế giới phục hồi mạnh trong đêm trước. Áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index đánh mất toàn bộ mức tăng đầu phiên, trong khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Các cổ phiếu nằm trong 'tầm ngắm' giải ngân của dòng vốn ngoại vẫn giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh vào cuối phiên.
Dòng tiền quay trở lại nhóm vốn hóa lớn và dầu khí giúp VN-Index duy trì đà tăng mạnh, dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ. Lực cầu cải thiện rõ rệt trong phiên chiều là điểm sáng, song sự phân hóa tiếp tục chi phối xu hướng chung.
Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhịp cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.
Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư cần vào hàng ở những nhịp điều chỉnh của thị trường, chú ý các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí.
Cổ phiếu NVL bất ngờ giảm sàn với lực bán đột biến ngay sau khi doanh nghiệp thay đổi 'ghế nóng' và công bố lợi nhuận quý I. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với đà tăng mạnh, thị giá lên gần gấp đôi từ vùng đáy trước đó.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, VN-Index gần như đi ngang, điểm sáng nổi bật thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí khi đóng vai trò dẫn dắt xu hướng.
VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 5 với sự hưng phấn của dòng tiền mua mới hướng đến nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí, song đà tăng không duy trì được đến khi đóng cửa.
VN-Index chốt phiên đầu tháng 5 trong sắc đỏ dù trong phiên có thời điểm tăng 20 điểm.
Thị trường phân hóa mạnh, nhóm năng lượng và hạ tầng tăng tốc nâng đỡ chỉ số, trong khi bất động sản chịu áp lực bán, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.
Cổ phiếu điện thường được xem là nhóm mang tính phòng thủ cao, ít chịu tác động của chu kỳ kinh tế do nhu cầu tiêu thụ điện ổn định. Tuy nhiên, chính đặc điểm này khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi nhóm cổ phiếu ngành điện lại trở thành tâm điểm giảm sâu.
Trong phiên giao dịch 22/4, công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm các mã cổ phiếu MWG, POW và VPB.
Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt khoảng 12.281 tỷ đồng, tăng 47% so với quý I/2025 và vượt 11% kế hoạch quý.
Trong quý đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu toàn tổng công ty tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 923 tỷ đồng, tăng gần 79%.