Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo; Dầu nhích nhẹ

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư (16/4), khi một cảnh báo nghiêm trọng từ Nvidia làm chao đảo ngành công nghệ toàn cầu. Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung toàn cầu sau khi Washington ban hành lệnh trừng phạt mới nhắm vào các nhà nhập khẩu dầu Iran của Trung Quốc.

Nỗi lo về thuế quan lại làm rung chuyển thị trường

Khép phiên, chỉ số Dow Jones lao dốc 699,57 điểm, tương đương 1,73% xuống 39.669,39 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 2,24% còn 5.275,70 điểm, dẫn đầu đà giảm là lĩnh vực công nghệ thông tin. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 3,07% xuống 16.307,16 điểm. Chỉ số này đã khép phiên thấp hơn 19% so với mức đóng cửa cao kỷ lục, trượt đến gần thị trường con gấu.

Cổ phiếu Nvidia “bốc hơi” 6,9% sau khi gã khổng lồ sản xuất con chip cho biết sẽ công bố khoản phí hằng quý trị giá 5,5 tỷ USD liên quan đến việc xuất khẩu các con chip xử lý đồ họa H20 của mình sang Trung Quốc và các quốc gia khác. Công ty cho biết trong hồ sơ rằng Chính phủ Mỹ yêu cầu phải có giấy phép để xuất khẩu con chip từ Mỹ sang Trung Quốc.

Chứng khoán Mỹ cũng chịu áp lực sau khi New York Times đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện các bước để trấn áp công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc, nơi Nvidia cung cấp con chip.

Cổ phiếu các nhà sản xuất con chip khác cũng giảm theo Nvidia, với chứng chỉ quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) mất hơn 4%. Cổ phiếu AMD trượt 7,4%, còn cổ phiếu Micron Technology lùi 2,4%. Góp phần vào đà suy giảm chung của các cổ phiếu con chip là báo cáo lợi nhuận gây thất vọng từ ASML, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty này đã giảm 7%.

Chứng khoán Mỹ đã trượt xuống mức đáy trong phiên vào phiên giao dịch buổi chiều sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách thuế quan của ông Trump có thể gây ra thách thức cho ngân hàng trung ương. Ông Powell cho biết trong phiên hỏi đáp rằng thuế quan có thể làm tăng lạm phát trong thời gian tới và “có khả năng khiến chúng ta xa rời mục tiêu hơn nữa.”

Ông Powell phát biểu: “Chúng tôi có thể thấy mình đang ở trong tình huống đầy thách thức khi các mục tiêu nhiệm vụ kép của chúng ta đang căng thẳng. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xem xét nền kinh tế còn cách xa từng mục tiêu đến mức nào và các mốc thời gian khác nhau có thể dự kiến sẽ thu hẹp khoảng cách tương ứng đó.”

Thị trường tài chính đã bị chao đảo kể từ khi ông Trump công bố áp thuế đối với nhiều quốc gia vào đầu tháng này. Trong khi một số loại thuế đó được hoãn lại trong 90 ngày vào tuần trước, Trung Quốc không được hoãn áp thuế. Ông Trump đã thông báo miễn thuế đối với hàng nhập khẩu điện thoại thông minh và máy tính vào cuối tuần qua, mặc dù sau đó ông ám chỉ điều này chỉ là tạm thời.

Kể từ khi chính quyền ông Trump lần đầu công bố áp thuế quan đối ứng vào hôm 2/4, S&P 500 đã sụt 7% và Nasdaq Composite lao dốc 7,4%. Dow Jones mất 6%.

Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt mới

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô tương lai Brent tiến 1,18 USD, tương đương 1,82% lên 65,85 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Hoa Kỳ thêm 1,14 đô la, tương đương 1,86%, đóng cửa ở mức 62,47 USD/thùng.

Vào thứ Tư, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, bao gồm cả đối với một “nhà máy lọc dầu nhỏ” có trụ sở tại Trung Quốc, khi Tổng thống Donald Trump tìm cách tăng áp lực lên Tehran và đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0.

Hành động này diễn ra khi chính phủ Hoa Kỳ đã khởi động lại các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này trong tháng này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết hôm thứ Tư trước vòng đàm phán tiếp theo tại Rome vào thứ Bảy rằng quyền làm giàu uranium của Iran là không thể thương lượng

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhận được kế hoạch cập nhật cho Iraq, Kazakhstan và các nước khác nhằm cắt giảm sản lượng dầu hơn nữa để bù đắp cho việc bơm vượt quá hạn ngạch đã thỏa thuận, làm tăng thêm giá dầu tương lai.

Mặt khác, Cơ quan thông tin năng lượng cho biết hôm thứ Tư rằng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đã giảm vào tuần trước.

EIA cho biết dự trữ dầu thô đã tăng 515.000 thùng lên 442,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/4, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là tăng 507.000 thùng.

Cơ quan năng lượng quốc tế cũng cho biết hôm thứ Ba rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng chậm nhất trong 5 năm vào năm 2025.

Tổ chức thương mại thế giới đã cắt giảm mạnh dự báo về thương mại hàng hóa toàn cầu vào thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng thuế quan của Hoa Kỳ có thể gây ra sự suy thoái nặng nề nhất kể từ đỉnh điểm của đại dịch COVID.

Ông Trump đã tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, thúc đẩy Bắc Kinh áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Alex Hodes, giám đốc chiến lược thị trường tại công ty dịch vụ tài chính StoneX, cho biết trong một ghi chú: “Nền kinh tế thế giới phần lớn phụ thuộc vào việc liệu Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến thỏa thuận và không bắt đầu một cuộc chiến thương mại kéo dài hay không.”

Một báo cáo của Bloomberg trích dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Trung Quốc muốn được chính quyền Trump tôn trọng hơn trước khi đồng ý đàm phán thương mại, các nhà phân tích cho biết.

“Việc hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế và hạn chế mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ,” nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nói.

Sự không chắc chắn về căng thẳng thương mại đã khiến một số ngân hàng, bao gồm UBS, BNP Paribas và HSBC, cắt giảm dự báo giá dầu thô của họ.

Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy GDP của Trung Quốc tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên, vượt qua mức 5,1% dự kiến trong cuộc thăm dò của Reuters, nhưng mức tăng trưởng này khó có thể tiếp tục trong suốt cả năm, nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil cho biết.

Yên Huỳnh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/co-phieu-cong-nghe-bi-ban-thao-dau-nhich-nhe-post122076.html