Cổ phiếu bất động sản tăng dựng đứng, VN-Index mất mốc 1.200 điểm

Lực xả hàng lớn sau khi VN-Index chinh phục lại mốc 1.200 điểm khiến VN-Index quay đầu giảm. Thanh khoản thị trường tăng vọt cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch nhưng VN-Index không giữ được mốc 1.200 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch 27-7 trước áp lực chốt lời lớn của nhà đầu tư khiến thị trường "rung lắc" mạnh. Với kỳ vọng nhà đầu tư sẽ phản ứng tích cực trước động thái tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % của FED không nằm ngoài dự đoán nhưng dường như thông tin này không ảnh hưởng nhiều lên thị trường. VN-Index có thời điểm giảm 10 điểm nhưng sau đó lực cầu tăng cao, đặc biệt là nhóm bất động sản khiến nhiều cổ phiếu quay đầu tăng dựng đứng. Một số cổ phiếu tăng trần như DXG, ITC, NBB, SJC; các cổ phiếu tăng mạnh như NVL tăng 3,78%, VCG tăng 4,78%, NLG tăng 2,36%, PDR tăng 2,09%, CII tăng 2,49%, BCG tăng 6,5%, DIG tăng 2,1%... góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại nghiêng nhiều về sắc đỏ. Cụ thể, STB, VPB, SHB, TCB, CTG, VCB, OCB… đều giảm từ gần 1 đến 1,5%. Nhóm chứng khoán mặc dù nhiều cổ phiếu giảm điểm nhưng cũng có vài cổ phiếu tăng như SSI tăng 1,55%, FTS tăng 1,1%, VND, VIX và HCM đều tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index còn giảm 3,51 điểm xuống còn 1.197,33 điểm (0,29%) với 262 mã giảm, 193 mã tăng và 90 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,56 điểm (0,24%) xuống 235,64 điểm với 95 mã giảm, 73 mã tăng và 164 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường tăng vọt với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn HOSE với tổng giá trị giao dịch gần 22.700 tỷ đồng. Nếu tính chung cả thị trường thì tổng giá trị giao dịch lên đến gần 25.200 tỷ đồng (tương đương 1,1 tỷ USD).

Trong khi nhà đầu tư trong nước ồ ạt xả hàng thì khối ngoại mua ròng gần 330 tỷ đồng trên sàn HOSE.

NHUNG NGUYỄN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-phieu-bat-dong-san-tang-dung-dung-vn-index-mat-moc-1200-diem-post699233.html