'Cỗ máy thép' vững vàng trong tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng về xây dựng và phát triển Binh chủng Thiết giáp (TTG), ngày 22-6-1965, Bộ Quốc phòng (BQP) chính thức ra Quyết định số 101/QĐ-QP thành lập Bộ tư lệnh (BTL) Thiết giáp, đến năm 1994 đổi tên là BTL Binh chủng TTG với 3 cơ quan: Tham mưu, chính trị, hậu cần-kỹ thuật. Quyết định chỉ rõ nhiệm vụ của BTL Thiết giáp là: Lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng và quản lý các đơn vị xe TTG dự bị của bộ và làm tham mưu cho bộ về Binh chủng Thiết giáp.

Ngay từ những ngày đầu thành lập BTL Thiết giáp, cơ quan BTL đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược, thường xuyên đề xuất các chủ trương, biện pháp giúp Đảng ủy, BTL thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP về xây dựng, phát triển, tổ chức sử dụng lực lượng TTG của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội TTG đã lập nên những chiến công hiển hách, từ trận đầu ra quân đánh thắng ở Tà Mây-Làng Vây và Đường 9-Nam Lào (Quảng Trị) đến Chiến dịch Tây Nguyên, lực lượng TTG luôn giữ vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt Nam. Trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1975, bộ đội TTG đã hiệp đồng với các lực lượng khác, dũng mãnh đè bẹp lực lượng địch tại Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết… Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các cơ quan đại diện TTG trên chiến trường đã tham mưu cho BTL Thiết giáp tham gia chiến dịch cùng các quân binh chủng với quyết tâm thần tốc, táo bạo, dẫn đầu 5 cánh quân trên cả 5 hướng tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định và giành thắng lợi. Hình ảnh chiếc xe tăng 390 và 843 húc đổ cánh cổng sắt Dinh Độc Lập mãi mãi là biểu tượng sáng ngời, là niềm tự hào không chỉ của lực lượng TTG, mà là của toàn dân tộc Việt Nam trong lịch sử giữ nước vĩ đại. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các cơ quan BTL tiếp tục đề xuất tổ chức lực lượng TTG, tiến hành xây dựng nhân tố chính trị tinh thần và củng cố vũ khí trang bị để tham gia làm nhiệm vụ quốc tế; cùng với quân dân cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Bộ đội Tăng thiết giáp quán triệt nhiệm vụ trước giờ huấn luyện. Ảnh: GIA BẢO

Trong giai đoạn mới, trước yêu cầu xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, 4 cơ quan BTL luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng BTL hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chủ nhiệm TTG toàn quân; chủ trì giúp BTL chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ của lực lượng TTG trên phạm vi cả nước, hằng năm tổ chức kiểm tra nắm tình hình từ 3 đến 4 lữ đoàn tăng, từ 5 đến 6 tiểu đoàn, đại đội Thiết giáp thuộc các tỉnh, thành phố, kết quả 100% đều đạt khá, giỏi; 5 năm hai lần tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm kết hợp tập huấn nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật TTG toàn quân đạt chất lượng tốt. Tham mưu cho BQP tổ chức lại các tiểu đoàn tăng đủ quân thuộc Binh chủng TTG; các trung đoàn tăng thành các lữ đoàn TTG ở các quân khu, quân đoàn, quân chủng bảo đảm đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo các đối tượng cho TTG toàn quân, mỗi năm đào tạo được hằng trăm sĩ quan, thợ trung cấp, sơ cấp, hằng nghìn thành viên kíp xe và chiến sĩ mới; kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động trong đề xuất, tham mưu cho BQP triển khai đề án hiện đại hóa lực lượng TTG toàn quân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Kỹ thuật tổ chức thẩm định và thử nghiệm cải tiến xe tăng T54, T55 và cấp cho lực lượng TTG toàn quân đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức sản xuất, lắp ráp, trang bị cho lực lượng TTG toàn quân hàng trăm bộ thiết bị trợ lực tay lái, bộ kẹp nòng súng 23mm bắn thay pháo và xe chỉ huy thông tin có tích hợp nhiều trang thiết bị hiện đại. Thường xuyên tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, BTL lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tham gia hội thi, hội thao cấp toàn quân và quốc tế đoạt giải cao. Đặc biệt trong tham gia Hội thao quân sự quốc tế tổ chức tại Nga năm 2018, đội tuyển xe tăng lần đầu tham gia đứng thứ 17 trên 22 nước; năm 2019 lần thứ hai tham gia, đội tuyển xe tăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giành Huy chương Bạc, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Đảng, Nhà nước, BQP biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao.

Phút giải lao trên thao trường của Bộ đội xe tăng. Ảnh: GIA BẢO

Với những thành tích xuất sắc trong 55 năm qua, 4 Cơ quan BTL đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được tặng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đại đa số cán bộ phát triển lên thủ trưởng BTL qua các thời kỳ đều là những đồng chí đã được rèn luyện, trưởng thành từ vị trí chủ trì của 4 cơ quan. Những thành tích trên đã khẳng định rõ vai trò “cỗ máy thép” của Binh chủng “thép”, là nơi sản sinh ra nội lực chủ yếu để đưa binh chủng vững bước tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội TTG Việt Nam anh hùng”.

Đại tá NGHIÊM VIỆT ĐỨC - Chủ nhiệm Chính trị, Binh chủng Tăng thiết giáp

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/co-may-thep-vung-vang-trong-tham-muu-cap-chien-dich-chien-luoc-623333