Cơ hội nào cho nghệ sĩ xiếc đã qua thời hoàng kim?

Với nghệ sĩ xiếc, đằng sau những màn trình diễn ấn tượng là quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Có thể nói, họ đã dành cả một đời cho một tiết mục làm nên tên tuổi. Thế nhưng, sau thời kỳ hoàng kim, các nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn để duy trì cuộc sống. Đây cũng là vấn đề đã được nêu trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thứ XV vừa qua.

Chấn thương khi tập luyện. Rủi ro khi thực hiện động tác khó trên cao. Đây là điều mà các nghệ sĩ xiếc phải đối mặt.

NSND Phi Vũ đã hoạt động trong lĩnh vực xiếc tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam hơn 40 năm, vừa về hưu ở độ tuổi 61. Nghệ sĩ cho biết, đã theo xiếc rồi là không thể làm được nghề gì, ngoài nghề xiếc hết. Ban ngày tập luyện, tối biểu diễn. Đã dính xiếc rồi là không bỏ được.

Với đặc thù nghề xiếc, các nghệ sĩ được đào tạo từ nhỏ với thời gian dài từ 7 - 16 năm, họ dành cả thanh xuân cho đam mê. Tuy nhiên, thời gian hoạt động biểu diễn nghệ thuật của họ rất ngắn, bình quân khoảng từ 15 năm đến 20 năm. Vì vậy, trên thực tế, nhiều nghệ sĩ đã hết tuổi nghề nhưng còn tuổi hưu và họ mong muốn được về hưu sớm.

Trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa qua, Bộ Trưởng Bộ VHTTDL đã đề xuất viên chức lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc “Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” như xiếc, múa ballet, múa cổ truyền và hát tuồng... được nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng, khi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội. Đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận cao của các nghệ sĩ.

Đó cũng là khó khăn, là vấn đề khi sắp xếp nhân sự ở các vị trí của lãnh đạo. Vì vậy, các nghệ sĩ xiếc mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đặc biệt có thêm chế độ đãi ngộ để họ có thể yên tâm cống hiến cho nghề.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Giao Niên - Hoàng Nhân - Mai Khanh - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/co-hoi-nao-cho-nghe-si-xiec-da-qua-thoi-hoang-kim-228858.htm