Clip: Sức mạnh của pháo phản lực BM-21 Grad
BM-21 Grad là hệ thống pháo phản lực bắn loạt được giới khoa học quân sự Nga thiết kế và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1963. Đây là hệ thống pháo binh được sử dụng rộng rãi ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Video: Sức mạnh của pháo phản lực BM-21 Grad. Nguồn: Quân đội nhân dân.

Pháo phản lực BM-21 Grad.
Theo Quân đội nhân dân
Tin nóng
Hàng trăm nghìn người dân Iran đổ về các tuyến phố ở thủ đô Tehran để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Lễ tang diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng vang lên nhiều lời kêu gọi báo thù.
Để săn lùng UAV tầm xa của Ukraine, Không quân Nga đã trang bị cho các tiêm kích Su-57 tên lửa R-74 đời mới và một pod nhắm bắn mục tiêu 101KS-N, nhưng hiệu quả mang lại chưa rõ ràng.
Tổng thống Trump đã gọi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là 'người tốt', bất chấp việc ông từng ám chỉ trên mạng xã hội trước đó rằng ông cần một lệnh cấm tiếp xúc với bà.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm 6/7 kêu gọi 'cấm theo luật pháp quốc tế' đối với các loại vũ khí tự động mang tính sát thương mà ông gọi là 'robot sát thủ'.
Quân đội Anh cho biết 3 tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7/7. Đây là các vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu di chuyển qua cánh cửa hẹp của Vịnh Péc-xích (Persian).
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, ngày 7/7, hàng triệu người dân nước này đã tham gia lễ đưa tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thành phố linh thiêng Qom, trong chặng tiếp theo của tuần lễ tiễn biệt nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
Tin mới
Quân sự thế giới hôm nay (8-7) có những nội dung sau: Canada chọn tàu ngầm Type 212CD của Đức; Đan Mạch nâng cao năng lực săn ngầm bằng máy bay P-8A Poseidon; Anh xúc tiến dự án trang bị 'bạn đồng hành' cho trực thăng Apache.
Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.
Quân đội Mỹ đã phát động một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Iran và tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của nước này để đáp trả Tehran nã tên lửa vào 3 tàu ở eo biển Hormuz.
Đằng sau đó, Ukraine còn muốn thúc đẩy một ý tưởng tham vọng hơn: Xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tương tự Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo.
Các bộ trưởng của Ý cho biết nước này sẽ không tiếp tục đáp trả những phát biểu công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni, đồng thời cam kết bảo vệ quan hệ song phương dù chịu nhiều sức ép.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra hàng loạt tuyên bố đáng chú ý trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), từ việc khẳng định Greenland nên do Mỹ kiểm soát, để ngỏ khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu, đến việc cân nhắc bán tiêm kích F-35 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yeşilgöz-Zegerius cho biết, Hà Lan đã làm tất cả những gì có thể, và hiện không còn khả năng cung cấp thêm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.
Việc Trung Quốc thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương được cho là nhằm gửi tín hiệu chiến lược tới Mỹ và các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản.











