Chuyên gia Mỹ đánh giá khả năng Ukraine phá phòng tuyến tiếp theo của Nga

Ukraine có 'khả năng thực tế' để xuyên thủng các phòng tuyến còn lại của Nga ở phía Nam vào cuối năm này, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Mỹ đánh giá.

The Economist dẫn lời ông Trent Maul, Giám đốc phân tích tại Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết Kiev đã đạt được tiến triển "đáng kể" trong những tuần gần đây.

Ngày 2/9, chỉ huy nhóm Tavria của Ukraine - Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskiy thông báo các lực lượng của nước này "hiện đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai" quanh làng Robotyne của Zaporizhzhia - điểm nóng giao tranh ở phía Nam trong những tuần gần đây.

Lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, có một điều không mấy chắc chắn là mức độ kiên cố các phòng tuyến còn lại của Nga.

"Có một sự khác biệt rất lớn giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai", ông Tarnavskiy nói. Tuy vậy, theo ông Maul, nhiều lực lượng tăng cường của Nga đang tập trung ở lớp phòng tuyến thứ ba.

Cuối tháng 8, Kiev cho biết đã giành lại Robotyne từ Nga. Hơn 1 tuần sau, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia thừa nhận, lực lượng Moscow đã rút khỏi ngôi làng này vì lý do chiến thuật.

Kiev đang tiến hành các chiến dịch phản công dọc tiền tuyến, trải dài từ phía Đông tới phía Nam. Trong những tuần gần đây, sự chú ý tập trung vào những tiến triển ở phía Nam khi các nhà phân tích cho biết những nỗ lực của Ukraine đã đạt được thành công trên đường tới thành phố Melitopol và đích cuối là Biển Azov.

Một số đoạn video cho thấy các binh lính Ukraine đã đạt được tiến triển dọc chiến hào phía Tây Verbove, một ngôi làng nằm ở phía Đông Robotyne, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho hay.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, các lực lượng của nước này đã đạt được thành công ở phía Nam Robotyne và phía Tây làng Verbove. Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công quanh Robotyne và Verbove trong 24 giờ qua.

Tiến triển ở phía Nam Ukraine diễn ra tương đối chậm do các bãi mìn dày đặc và các phòng tuyến được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga.

Nguồn cung đạn dược kham hiếm và các điều kiện thời tiết xấu đi cũng có thể cản bước Ukraine, ông Maul nói, đồng thời đánh giá, việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga vào cuối năm nay là một mục tiêu "rất khó khăn".

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chuyen-gia-my-danh-gia-kha-nang-ukraine-pha-phong-tuyen-tiep-theo-cua-nga-post1044547.vov