Chuyện gì xảy ra nếu Liverpool không được dự Champions League mùa tới?

Mới cách đây vài tuần Liverpool còn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League 2020/21, nhưng bây giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Trong trường hợp Liverpool không được dự Champions League mùa sau thì chắc hẳn những vấn đề dưới đây sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

1. Các tác động về tài chính

Kể từ khi trở lại dự Champions League (mùa 2017/18) tới nay, Liverpool đã kiếm được gần 275 triệu bảng từ việc chinh chiến ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Riêng mùa Liverpool vô địch Champions League 2018/19, đội bóng của HLV đã thu về đến 98 triệu bảng. Con số này giảm xuống chỉ còn 70 triệu bảng ở mùa giải trước, khi The Kop bị loại ngay từ vòng 1/8 dưới tay Atletico.

Ở mùa 2020/21, Liverpool đã "bỏ túi" 30 triệu bảng sau khi giành được 4 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 ở vòng bảng. Qua những con số nói trên, có thể thấy Champions League là "bầu sữa" rất đáng quý với Liverpool nói riêng và các đội bóng được góp mặt ở sân chơi này nói chung. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không được dự Champions League mùa sau khi nguồn thu của Liverpool cũng giảm đi đáng kể.

2. Vị thế của HLV Klopp

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, ngay cả khi Liverpool có cán đích ngoài top 4 BXH Premier League 2020/21 thì vị trí của HLV Juergen Klopp cũng không thể bị đe dọa. Lý do đơn giản là vì chiến lược gia người Đức đã làm được quá nhiều điều cho Liverpool trong những năm qua.

HLV Klopp chưa phải chịu sức ép quá lớn.

HLV Klopp hiện vẫn còn hợp đồng với Liverpool đến tận năm 2024. Với tình hình hiện nay thì khó có khả năng các bên đường ai nấy đi trước khi ràng buộc nói trên hết hiệu lực. Nên biết, HLV Klopp vốn là nhà cầm quân mạnh mẽ và thích chiến đấu. Vậy nên, một mùa giải thất bại với Liverpool có lẽ cũng chưa đủ để ông tính đến chuyện chuyển đi nơi khác.

3. Tương lai của Mohamed Salah

Tiền đạo Mohamed Salah từng nhiều lần khẳng định anh muốn ở lại Liverpool để "xô đổ mọi kỷ lục". Tuy nhiên, chính chân sút chủ lực của The Kop cũng để ngỏ khả năng anh sẽ sang Tây Ban Nha để đầu quân cho Barca hay Real. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 12 năm ngoái, Salah từng thừa nhận: "Barca và Real ư? Đó đều là những CLB hàng đầu thế giới. Tôi không muốn nói trước điều gì bởi chúng ta chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai. Bây giờ tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình để giúp Liverpool đăng quang tại giải Ngoại hạng Anh và Champions League thêm một lần nữa".

Với việc Liverpool đang gặp khó trong việc bảo vệ ngôi vương ở Premier League và thậm chí có nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau, Salah có thể xem xét khả năng thay đổi CLB một cách nghiêm túc vào cuối mùa. Salah sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 6 tới và anh còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2023. Do vẫn đang trong giai đoạn sung sức, Salah có thể kiếm được vé thông hành sang Barca, Real, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich để tiếp tục chơi bóng trong môi trường đỉnh cao nếu không gia hạn hợp đồng với Liverpool.

4. Kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè

Liverpool đương nhiên là điểm đến hấp dẫn với nhiều ngôi sao trong vài mùa giải gần đây vì họ liên tiếp gặt hái được những thành công. Sức hút của "Lữ đoàn đỏ" rất có thể sẽ giảm đi trông thấy nếu họ không giành nổi vé tham dự Champions League 2021/22.

Thời gian qua, có thông tin cho rằng Liverpool đang nhắm tới một số gương mặt đình đám như Erling Haaland, Jadon Sancho, Kylian Mbappe, David Alaba hay Dayot Upamecano. Những cầu thủ nói trên đều có thừa đẳng cấp để cho phép mình có nhiều sự lựa chọn. Chính bởi vậy, việc Liverpool có thể chiêu mộ được những tân binh ưng ý hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào chuyện họ cán đích ở trong hay ngoài top 4 BXH Premier League.

Theo Thanh Sơn/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chuyen-gi-xay-ra-neu-liverpool-khong-duoc-du-champions-league-mua-toi/20210212094301318