Chuyển biến tích cực trong đợt tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải

Sau 02 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô-tô vận tải hàng hóa bằng container, với tinh thần quyết liệt, 'không có ngoại lệ, không có vùng cấm', lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Qua đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

CSGT ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải.

Từ ngày 15/8/2023, lực lượng CSGT đã tập trung kiểm tra đối với xe ô-tô kinh doanh vận tải với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; tốc độ; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải, danh sách hành khách…

Lực lượng CSGT đã tổ chức 2.625 ca tuần tra, kiểm soát, qua đó, dừng trên 2.660 lượt phương tiện để kiểm tra (trong này, có 2.047 phương tiện ô-tô xe khách, 613 container), phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm (trong này, có 03 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phổ biến ở các lỗi vi phạm, như: chạy quá tốc độ cho phép; dừng xe, đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang chở khách; hợp đồng vận chuyển không đúng quy định; không có hoặc không mang hợp đồng vận chuyển; giấy vận tải… phạt tiền trên 319,4 triệu đồng, tạm giữ 35 phương tiện, 192 giấy tờ các loại.

Trong đợt tổng kiểm soát lần này, lực lượng CSGT còn phối hợp với nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, các quy định của pháp luật về lái xe an toàn, cách xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho hành khách, thực hiện tốt văn hóa giao thông; tổ chức ký cam kết đối với 629 doanh nghiệp vận tải và lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện các kế hoạch về công tác bảo đảm TTATGT cũng như là các kế hoạch xử lý, kiểm tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, trọng tâm là kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT từ đây đến cuối năm 2023 gắn với kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo các kế hoạch chuyên đề về nồng độ cồn, quá tải, một số hành vi cơi nới thành thùng, điều khiển xe quá tốc độ… Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập chạy tốc độ cao gây mất trật tự công cộng và đua xe trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành luật giao thông của mỗi người. Quyết tâm hình thành thói quen văn hóa “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Đợt tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô-tô vận tải hàng hóa bằng container sẽ được lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/11/2023. Do vậy, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị các lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa chấp hành nghiêm quy định về TTATGT, không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác, chạy đúng tuyến, đón trả khách đúng nơi quy định, không chạy quá tốc độ, chở quá số người, chở quá khổ, quá tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/chuyen-bien-tich-cuc-trong-dot-tong-kiem-soat-xe-o-to-kinh-doanh-van-tai-32852.html