Chứng tích chiến tranh núi Thằn Lằn

Trong kháng chiến chống Pháp, núi Thằn Lằn (thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên) vốn là một cứ điểm nằm trong hệ thống phòng thủ trung du của thực dân Pháp. Đêm 28/12/1950, từ đại bản doanh Chiến khu Ngọc Thanh (nay là xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên), các đơn vị chủ lực phối hợp cùng các lực lượng tấn công đồn Thằn Lằn và giành được chiến thắng vang dội. Ngày nay, những tàn tích của pháo đài đồn Thằn Lằn như lời nhắc nhở về một thời chiến tranh gian khổ, khốc liệt của quân và dân ta.

Đồn Thằn Lằn vốn là vị trí rất kiên cố, với lô cốt, hầm ngầm và hàng rào dây thép gai chằng chịt do thực dân Pháp lập từ cuối năm 1949. Ở đây do 2 trung đội Âu-Phi đóng giữ cùng các đại đội bộ binh nằm trong tuyến phòng thủ Vĩnh Yên - Phúc Yên của quân Pháp

Hệ thống phòng thủ được đặt tại các vị trí chiến lược để có thể bao quát, khống chế cả một vùng rộng lớnGiao thông hào cùng các công trình phụ trợSau kháng chiến, núi Thằn Lằn được cải tạo và trồng kín cây xanh. Từ năm 1959 - 1963, hồ Đại Lải được xây dựng dưới chân núi Thằn Lằn, đã góp phần làm cho nơi đây trở thành một quần thể tham quan, du lịch hấp dẫn du khách gần xaĐể lên được đỉnh núi phải vượt qua những con dốc nhỏ, hẹp, gập ghềnh sỏi đáChính vì vậy, nơi đây cũng là địa điểm dã ngoại lý thú dành cho các du khách ưa khám phá, thích được chạy bộ hoặc đạp xe để trải nghiệm

Chùm ảnh của Khánh Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/goc-anh/81223/chung-tich-chien-tranh-nui-than-lan.html