Chung sức, đồng lòng xây dựng trường đạt chuẩn

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục của tỉnh không ngừng được quan tâm, đầu tư và đổi mới toàn diện. Trên cơ sở phát huy nội lực, khắc phục khó khăn và tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn trong giai đoạn mới.

Từ ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay, hạ tầng cơ sở của Trường Mầm non Khong Hin đã khang trang và sạch đẹp hơn.

Từ ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay, hạ tầng cơ sở của Trường Mầm non Khong Hin đã khang trang và sạch đẹp hơn.

Trường Mầm non Khong Hin được thành lập năm 2009, thuộc xã Mường Khong cũ (nay là xã Chiềng Sinh). Những ngày đầu thành lập, nhà trường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ. Phòng làm việc, lớp học chủ yếu là nhà tạm; đồ dùng, thiết bị dạy học còn nghèo nàn; giáo viên đứng lớp thiếu; các điểm trường lẻ nằm rải rác, cách xa trung tâm, giao thông đi lại vô cùng vất vả, nhất là vào mùa mưa.

Trong điều kiện đó, nhà trường tập trung duy trì nền nếp dạy học và chưa bao giờ nghĩ đến mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bằng tinh thần đoàn kết, yêu nghề, mến trẻ và quyết tâm vượt khó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Khong Hin đã từng bước khắc phục khó khăn, bền bỉ phấn đấu vươn lên. Qua từng năm học, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao; cảnh quan, môi trường giáo dục từng bước được cải thiện. Đặc biệt, trong năm học 2024 - 2025, nhà trường đã đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; vừa qua vinh dự được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để có được thành tích đó tập thể cán bộ, viên chức nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Ban Giám hiệu cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo (trước khi sáp nhập), các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Cùng với cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Khong Hin ngày càng nâng cao, xứng đáng với danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cùng với cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Khong Hin ngày càng nâng cao, xứng đáng với danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 1.

Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh nhấn mạnh: Ban Giám hiệu Trường Mầm non Khong Hin luôn gương mẫu, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có phương pháp quản lý khoa học, chủ động tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Cùng với đó là sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ giáo viên luôn hết lòng vì học sinh đã góp phần quan trọng vòa việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và việc Trường Mầm non Khong Hin được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và đầy tâm huyết của tập thể nhà trường trong suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường Mầm non Khong Hin còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và phụ huynh học sinh, qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.

Phường Mường Lay tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các đơn vị trường học trên địa bàn.

Phường Mường Lay tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các đơn vị trường học trên địa bàn.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin cho biết: Thời gian đầu, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về phòng học, trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt, song nhờ sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội, nhà trường đã từng bước vượt qua. Giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường đã huy động được gần 7 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất. Cô và trò nhà trường vô cùng biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, phụ huynh và nhân dân đã ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nhà trường.

Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-SGDĐT ngày 21/1/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường, cách đây hơn 1 tháng, UBND phường Mường Lay đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sá Tổng, Trường Mầm non số 2 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại Trường Mầm non số 1 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó là minh chứng rõ nét cho quá trình phấn đấu nghiêm túc và đầy trách nhiệm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường. Trong điều kiện còn không ít khó khăn, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kỷ cương, nền nếp và từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Đạt Long, Chủ tịch UBND phường Mường Lay khẳng định: Việc các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể nhà trường, đồng thời thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Chúng tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và mong muốn các trường tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục của toàn tỉnh, trong đó mục tiêu xây dựng và nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm cao của ngành Giáo dục cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 480 trường, trung tâm, gồm 168 trường mầm non, 296 trường phổ thông, 17 trung tâm và 1 trường cao đẳng, với 7.355 lớp, hơn 209.000 học sinh, sinh viên, học viên. Công tác huy động học sinh đến trường và tuyển sinh đầu cấp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thể hiện sự ổn định và phát triển của quy mô giáo dục. Đặc biệt, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,15%, tăng 0,65 điểm phần trăm so với năm học trước và vượt chỉ tiêu kế hoạch, cho thấy những cố gắng bền bỉ, nghiêm túc của các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng toàn diện.

Ông Nguyễn Đạt Long, Chủ tịch UBND phường Mường Lay trao Bằng công nhận Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sá Tổng, Trường Mầm non số 2 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại Trường Mầm non số 1 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Ông Nguyễn Đạt Long, Chủ tịch UBND phường Mường Lay trao Bằng công nhận Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sá Tổng, Trường Mầm non số 2 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại Trường Mầm non số 1 Sá Tổng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cùng với việc tinh gọn quy mô trường lớp theo lộ trình phù hợp, công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Từ đó duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học. Công tác phân luồng, định hướng học sinh sau THCS, THPT được thực hiện linh hoạt, phù hợp với năng lực và nhu cầu của người học. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để các đơn vị trường học trong toàn tỉnh quyết tâm, đồng lòng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về cả cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục, qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/chung-suc-dong-long-xay-dung-truong-dat-chuan