Chủ tịch UBND TPHCM: Tăng lương phải đảm bảo đúng người, đúng việc

Thực hiện cải cách tiền lương phải cải cách được bộ máy tinh gọn, năng suất, hiệu lực, hiệu quả, trả lương theo vị trí việc làm.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu quận 4 và trực tuyến tại điểm cầu quận 7 và huyện Nhà Bè. Ảnh: Thu Hường.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu quận 4 và trực tuyến tại điểm cầu quận 7 và huyện Nhà Bè. Ảnh: Thu Hường.

Ngày 3-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 9 và tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè. Tham gia tiếp xúc có các ĐBQH Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM.

Trao đổi với cử tri, ĐB Phan Văn Mãi đánh giá cao ý kiến của cử tri về việc tăng lương phải đảm bảo đúng người, đúng việc. Theo ĐB, thực hiện cải cách tiền lương phải cải cách được bộ máy tinh gọn, năng suất, hiệu lực, hiệu quả, trả lương theo vị trí việc làm. Thực hiện mục tiêu đó, thành phố đã xây dựng đề án vị trí việc làm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới trả lương theo vị trí việc làm.

TPHCM cũng sẽ nghiên cứu hình thức trả lương phù hợp để đảm bảo không tăng quỹ lương nhưng trả lương đúng, kích thích sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, công chức, nâng cao được năng suất lao động. Từ đó hướng tới triển khai khoán quỹ lương, khoán công việc.

ĐB Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận có việc giá tăng theo lương. Về nội dung này, Quốc hội đã lưu ý, Chính phủ đã có chỉ đạo. Riêng TPHCM một mặt tăng cường quản lý giá nhưng cũng đồng thời triển khai các chương trình bình ổn thị trường.

Về các ý kiến cụ thể của cử tri như tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, một số công trình chậm triển khai, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ: “Trong điều hành, các đồng chí Thường trực Ủy ban và cá nhân tôi đều rất day dứt về chuyện này”.

Đồng chí khẳng định từ nay đến cuối năm 2025, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết một số dự án chống ngập trên địa bàn, trong đó có dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

ĐB Phan Văn Mãi thông tin thêm, bên cạnh những công trình giao thông trọng điểm, thành phố cũng sẽ xác định thêm các nút giao thông và có giải pháp khắc phục, chẳng hạn như xây dựng cầu vượt hoặc điều chỉnh giao thông; đồng thời triển khai đồng bộ các công trình chỉnh trang hạ tầng đô thị.

Liên quan đến chính quyền số, giao tiếp chính quyền, quản lý các số điện thoại để không gây phiền hà cho người dân, ĐB Phan Văn Mãi nhận xét đây là vấn đề thành phố đã nói nhiều song càng ngày càng diễn biến phức tạp.

ĐB Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: Thu Hường.

ĐB Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: Thu Hường.

Theo ĐB, trong quản lý Nhà nước, cần giao tiếp với các nhà mạng để tăng cường các biện pháp. Cùng với đó, tăng cường các công cụ để giao tiếp trực tiếp với người dân. Thành phố hiện có cổng 1022 và hiện đang giao Sở TT-TT TPHCM và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM xây dựng app công dân. Đây sẽ là kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu dân cư, thông qua app này tích hợp các tiện ích để người dân có nền tảng để giao tiếp với chính quyền và hướng tới giải quyết các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

N.N

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/chu-tich-ubnd-tphcm-tang-luong-phai-dam-bao-dung-nguoi-dung-viec-c2a77447.html