Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu giải quyết phản ánh của cư dân Saigon Gateway trong tháng 6
Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM được giao khẩn trương rà soát, giải quyết đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cư dân tại chung cư Saigon Gateway trước ngày 25-6.
Sau khi Sở Xây dựng có báo cáo liên quan việc xử lý đơn phản ánh của cư dân chung cư Saigon Gateway (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có ý kiến chỉ đạo.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương rà soát, tổ chức cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì tại chung cư SaiGon Gateway theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Chung cư SaiGon Gateway phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN CHÂU
Trường hợp có hành vi vi pháp pháp luật thì kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP trước ngày 25-6.
Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM khẩn trương rà soát, giải quyết việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đối với khu đất thương mại dịch vụ có diện tích 5.000,1 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT77766 ngày 6-5-2019. Sau đó, thông tin kết quả giải quyết cho các cư dân được biết và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP trước ngày 25-6.
Sở Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan việc thực hiện ý kiến chỉ đạo. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện cho Đảng ủy UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy. Thời gian hoàn thành xong chỉ đạo nêu trên trước ngày 30-6.
Trước đó, cư dân sinh sống tại chung cư Saigon Gateway đã có phản ánh cho rằng đang bị đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng vì hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang máy chung cư liên tục hư hỏng, mất an toàn.
Bên cạnh đó, người dân cũng cho biết bị chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng quỹ bảo trì và hơn 4.000 m² đất sở hữu chung trong dự án.
Ngoài ra, người dân còn kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân và khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất thương mại dịch vụ.