Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra tiến độ dự án Cảng Liên Chiểu và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Đà Nẵng.

Cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng

Ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ và động viên công nhân thi công tại dự án Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Báo cáo về tiến độ thi công Dự án, ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, cho biết, Dự án Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ dự án Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Dự án khởi công tháng 12/2022, thời gian thực hiện 1.380 ngày, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2025. Đến nay, dự án đã thi công đạt 15,8% giá trị khối lượng hợp đồng (đạt khoảng 416 tỷ đổng), giá trị khối lượng nghiệm thu hơn 409 tỷ đồng. Dự án đang thi công đúng tiến độ và phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trong đó, đến cuối năm 2023, dự án nỗ lực sẽ hoàn thành hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát đạt khoảng 71,9% giá trị hạng mục. Hạng mục nạo vét đạt khoảng 14,9% giá trị hạng mục. Hạng mục đê, kè chắn sóng đạt khoảng 28,6% giá trị hạng mục.

Sau khi kiểm tra tiến độ dự án, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã nỗ lực thi công công trình, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, lưu ý các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc đầu tư Cảng Liên Chiểu mang tầm nhìn dài hạn. Trước mắt xác định đây là cảng nước sâu loại 1, tiến tới cảng đặc biệt. Với vị trí rất quan trọng, đây sẽ là là cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung ra thế giới, điểm kết nối của Hành lang kinh tế Đông Tây đi qua 4 quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà động viên các công nhân, người lao động đang thi công cảng Liên Chiểu.

Việc đầu tư dự án mang tầm khu vực nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng. Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực, giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà cũng như áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng. Đồng thời việc hình thành Cảng Liên Chiểu sẽ góp phần xây dựng "thế chân kiềng" kinh tế của Đà Nẵng gồm logistics, công nghiệp và dịch vụ,…

Khi đi vào sử dụng, bến tàu tổng hợp của cảng có quy mô 100.000 tấn, bến cảng container là 200.000 tấn.

"Hiếm có cảng nào trong thành phố có quy mô như vậy", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết thêm, nhà nước sẽ đầu tư 3.000 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng dùng chung, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, quốc tế vào để đồng bộ cảng này.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng và Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định giúp nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ cơ sở mà Quốc hội vừa ban hành. Luật này được thiết kế theo đúng tư tưởng của Đảng là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhất là phải thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, phải di dời nhà cửa để phục vụ thi công dự án cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, thời gian qua Khu dân cư 10 đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao và cảm ơn người dân đã đồng hành, đồng thuận với địa phương trong việc thực hiện dự án Cảng Liên Chiểu trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi thi công dự án sẽ không tránh khỏi những vướng mắc phát sinh và ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, muốn hướng đến xanh sạch đẹp như bà con nói, chỗ đó hiện đại, tầm cỡ thì phải có bước này.

"Ở khu vực này sẽ hình thành đô thị cảng, có chính quyền cảng, có đô thị cảng, rất đẹp, rất phát triển. Đây là một trong những động lực dài hạn cho Đà Nẵng trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà chúc mừng Khu dân cư 10.

Nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng 20 phần quà cho 20 gia đình khó khăn, hộ chính sách, thương bệnh binh. Đồng thời, ông cùng đoàn công tác Trung ương cũng vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ Đà Nẵng 5 tỉ đồng vào Quỹ vì người nghèo nhằm xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tại thành phố này.

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ dân gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư số 10.

Đình Thức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tham-lam-viec-tai-da-nang-post271993.html