Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chuẩn bị từ chức vì 'trận chung kết chấn động' SEA Games 32

Ông Somyot Poompanmoung sắp rời khỏi cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau kỳ SEA Games 32 đáng quên của nền bóng đá nước này.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho hay, Chủ tịch Somyot Poompanmoung chuẩn bị nộp đơn từ chức vì những sự cố liên quan tới đội U22 Thái Lan ở SEA Games 32.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung chuẩn bị nộp đơn từ chức

Trong Đại hội thường niên của Ủy ban Olympic Thái Lan vào sáng 30/6, Chủ tịch Ủy ban Olympic Prawit Wongsuwan hết lời chỉ trích ông Somyot. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng bày tỏ sự thất vọng khi U22 Thái Lan không giành được HCV, chưa kể các cầu thủ và ban huấn luyện còn gây ra vụ ẩu đả trong trận chung kết với U22 Indonesia.

Nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ, ông Prawit chỉ thị Chủ tịch FAT Somyot nộp đơn từ chức để chịu trách nhiệm cho giải đấu đáng quên của bóng đá nước nhà.

Đến hôm nay, ông Somyot đã được Tổng thư ký FAT Pathis Supapong thông báo về nội dung cuộc họp và sẵn sàng làm theo chỉ thị. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng sẽ được thông báo về những thay đổi sắp tới của FAT.

Ông Somyot đảm nhận cương vị Chủ tịch FAT 2 nhiệm kỳ (2016-2020, 2020 đến nay). Đầu năm 2024, FAT sẽ tổ chức đại hội để tìm ra chủ tịch mới. Trước đó, tờ Siamsport nhận định Ban chấp hành FAT hiện nay gồm ông Somyot, 5 phó chủ tịch và 13 thành viên Hội đồng quản trị khó chấp nhận từ chức vì muốn thực hiện trọn vẹn nhiệm kỳ này.

U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan 5-2 giành HCV SEA Games 32, tuy nhiên trận chung kết trên đất Campuchia gây chấn động bóng đá Đông Nam Á và cả thế giới vì màn ẩu đả của cầu thủ, ban huấn luyện hai đội.

Trọng tài chính phải rút ra số lượng thẻ kỷ lục lên tới 20 chiếc, trong đó có 7 tấm thẻ đỏ. Tình hình căng thẳng tới nỗi ban tổ chức huy động lực lượng an ninh vào sân để kiểm soát những "cái đầu nóng".

Sau vụ ẩu đả, ông Yuttana Yimkarun, Phó Chủ tịch FAT kiêm trưởng đoàn U22 Thái Lan tại SEA Games 32 tự nhận trách nhiệm và viết đơn từ chức. Sau cuộc điều tra của Ủy ban Điều tra Sự thật, do Trung tướng Pol Amnuay Nimmano đứng đầu, những cá nhân liên quan cũng nhận án phạt nặng.

Vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 là "vết nhơ" của bóng đá Thái Lan

Theo đó, HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh và hai quan chức đội gồm Mayed Madada và Patrawut Wongsripuek bị cấm làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm. Chưa hết, thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna (số 18) cũng bị cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng.

Dự kiến thời gian tới, FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đưa ra án phạt dành cho cả hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chu-tich-ldbd-thai-lan-chuan-bi-tu-chuc-vi-tran-chung-ket-chan-dong-sea-games-32-c28a55804.html