Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhận định về dự luật cứu trợ trị giá 3.000 tỉ USD

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: AFP/TTXVN

* EU quan ngại về hệ lụy từ chính sách hỗ trợ COVID-19 không nhất quán

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 17/5 (giờ địa phương) cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra về dự luật cứu trợ ứng phó ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 3.000 tỉ USD do Đảng Dân chủ đề xuất và đã được Hạ viện Mỹ đã thông qua vào cuối ngày 15/5.

Theo bà Pelosi, gói cứu trợ trên có thể dẫn tới các cuộc đàm phán mới giữa các nghị sĩ Đảng Dân chủ với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã đề cập tới nhu cầu bảo vệ nợ của doanh nghiệp mới trong giai đoạn dịch COVID-19 hoặc tăng cường cắt giảm thuế.

Tuy vậy, trả lời phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của đài truyền hình CBS, bà Pelosi cho rằng các nghị sĩ Đảng Dân chủ đều không ủng hộ hai ý kiến trên. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho rằng dự luật trên sẽ “chết yểu”.

Một số nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng việc xem xét triển khai gói cứu trợ mới có thể phải chờ đến khi các gói cứu trợ trước phát huy hiệu quả, song bà Pelosi hối thúc Mỹ cần hành động nhanh để hỗ trợ các lao động thất nghiệp ở Mỹ.

Hơn 36 triệu người lao động tại Mỹ đã nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Theo dự kiến, gói cứu trợ sẽ “lan tỏa” sự hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ, trong đó bao gồm gần 1.000 tỉ USD dành cho các bang và chính quyền các địa phương đang gặp khó khăn.

Ông Gavin Newsom, Thống đốc bang California, cho biết mức thâm hụt ngân sách 54 tỉ USD của bang này là hậu quả trực tiếp của dịch COVID-19.

Trong diễn biến khác, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về cạnh tranh, bà Margrethe Vestager đã bày tỏ quan ngại về "những khác biệt lớn" trong chính sách hỗ trợ đại dịch COVID-19 của các nước thành viên, cho rằng những khác biệt này đã bắt đầu làm biến dạng thị trường chung đơn nhất của khối.

Trả lời phỏng vấn báo Sueddeutsche Zeitung của Đức, bà Vestager chỉ rõ rằng sự khác biệt về quy mô gói cứu trợ trong các nước thành viên làm nảy sinh nguy cơ thay đổi sự cạnh tranh và làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế do đại dịch COVID-19. Theo bà, trên thực tế, điều này đang diễn ra.

Hiện chính sách hỗ trợ đại dịch COVID-19 của Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu, chiếm hơn 50% giá trị gói cứu trợ khẩn cấp quốc gia được EU thông qua. Điều này đã làm dấy lên lo ngại nhiều nước với ngân sách hạn hẹp có thể không được hưởng những lợi thế cạnh tranh công bằng trong khối thị trường chung này.

Hồi đầu tháng 5, bà Vestager đã bày tỏ ý kiến cho rằng kế hoạch giải cứu của Đức đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của nước này có thể gây ra phản ứng dây chuyền ở khắp các nước trong khối với tư cách là nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Về kế hoạch phục hồi kinh tế của EU, dự kiến công bố ngày 27/5, bà Vestager cho biết không có sự đảm bảo kế hoạch giải cứu sẽ được thông qua, song bà cho biết các quan chức đang cố gắng làm hết sức mình.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đình chỉ áp dụng các quy định hạn chế viện trợ từ giữa tháng 3, cho phép 27 nước thành viên tự "bơm" tiền hỗ trợ nền kinh tế và các doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19 với tổng số tiền lên tới hơn 1.900 tỉ euro.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/239946/chu-tich-ha-vien-my-nhan-dinh-ve-du-luat-cuu-tro-tri-gia-3-000-ti-usd.html