Chủ động các giải pháp bảo vệ sản xuất
Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa nhiều đã ảnh hưởng đến một số diện tích lúa hè thu và khu vực nuôi thủy sản. Hiện nay, nhiều nơi người dân đang chủ động triển khai các giải pháp để bảo vệ sản xuất, tránh thiệt hại.
Cà Mau là tỉnh có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị ngập nước. Do đó, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro, thiệt hại vào mùa mưa bão. Ðợt mưa dầm những ngày qua đã ảnh hưởng đến một số diện tích lúa hè thu, nhất là phần diện tích mới xuống giống trong đợt 2.
Ông Trần Văn Triều (Ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) cho biết: "Lúa của gia đình vừa gieo sạ thì gặp mưa, ruộng ngập nên lúa bị nổi rất nhiều. Dù đã lường trước và đã tăng lượng giống nhưng do lúa bị nổi nên còn thưa thớt, lởm chởm, nhiều nơi không còn lúa".

Một số hộ dân xã Khánh Bình chủ động thuê cơ giới tiếp tục gia cố bờ bao khuôn hộ nhằm bảo vệ sản xuất.
Theo lịch thời vụ, lúa hè thu được khuyến cáo xuống giống đợt 1 bắt đầu từ ngày 20/4-10/5 trước khi mùa mưa thực sự bắt đầu, để thu hoạch vào thời điểm từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Ðợt 2 từ ngày 10/5-20/6, để thu hoạch thời điểm từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10. Vụ lúa hè thu không chỉ chịu tác động thời tiết lúc gieo sạ mà giai đoạn thu hoạch cũng vào đúng cao điểm mùa mưa (tháng 9, tháng 10).
Ðã từng chứng kiến gần 3 ha lúa hè thu của gia đình đang trong giai đoạn đẻ nhánh bị thiệt hại do ngập úng cục bộ và lúa đến giai đoạn thu hoạch nhưng lại bị chìm trong nước chỉ trong vài ngày; ông Nguyễn Văn Cưng (Ấp 5, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời), chia sẻ, do nơi đây là vùng trũng nên sản xuất vụ lúa hè thu thường gặp nhiều rủi ro, năng suất thấp, chi phí nhiều, vì vậy hiệu quả không cao, thậm chí thua lỗ. Do đó, một số bà con nơi đây chấp nhận bỏ ruộng, không sản xuất vụ này.
Mặc dù đã lường trước, thế nhưng thời tiết quá thất thường nên thiệt hại là khó tránh khỏi. Nhất là giai đoạn lúa chín, nếu gặp đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ khiến lúa bị đổ sập, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Theo ông Nguyễn Văn Ðiểm (Ấp 5, xã Khánh Bình Ðông), cho biết, gia đình cũng chuẩn bị đầy đủ máy bơm phòng khi mưa lớn. Tuy nhiên, có khi bơm được, cũng có lúc bơm không được, do bờ bao, thậm chí cả lộ giao thông đều bị ngập.
Ðể tránh tình trạng ngập úng cục bộ, hiện nay hệ thống cống ngăn mặn, tiêu úng xổ phèn trên tuyến Tắc Thủ - Sông Ðốc và cả một số cống trên tuyến đê biển Tây đã được mở để tháo nước ra biển. Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, do nước bên ngoài cũng khá cao nên dù đã tháo cống nhưng lượng nước rút không nhiều.

Hệ thống cống dọc tuyến Tắc Thủ - Sông Đốc đã được mở để tháo nước, hạn chế ngập úng trước tình trạng mưa kéo dài thời gian qua.
Không chỉ có diện tích lúa hè thu mà trên địa bàn tỉnh còn có diện tích hoa màu, cây ăn trái, rừng, nhất là diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi bước vào mùa mưa bão. Ðể chủ động bảo vệ sản xuất, nhiều người dân đã thuê cơ giới gia cố bờ bao vùng nuôi thủy sản.
“Hiện bờ bao cao hơn mực nước gần 1 m nhưng gia đình vẫn tiếp tục cho gia cố thêm, phòng khi mưa lớn và triều cường dâng cao vào những tháng cuối năm”, ông Trần Văn Ðấu (ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình) chia sẻ.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 13/6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, khả năng có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ.
Ðể chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, nhiều giải pháp đã được triển khai. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi: “Công tác kiểm tra, rà soát các công trình cống, đê điều xung yếu và các công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai được tiến hành thường xuyên, liên tục”.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chu-dong-cac-giai-phap-bao-ve-san-xuat-a39518.html