Chủ đầu tư KCN Sơn Mỹ bị lưu ý vì có quá ít nhân viên

Kiểm toán viên chỉ ra trong năm 2017, số lượng nhân viên của Công ty Cổ phần An Trường An chỉ 7-10 người bao gồm cả HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

“Công ty Cổ phần An Trường An có số lượng cán bộ công nhân viên dao động 7-10 người trong năm 2017, với cơ cấu tổ chức gồm cả Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Số lao động như vậy thì không đảm bảo được công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty niêm yết".

Đây là một trong những vấn đề được kiểm toán viên nhấn mạnh tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán vừa công bố của An Trường An.

Giải trình từ Ban lãnh đạo công ty , năm 2017, doanh nghiệp không còn kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, titan, chủ yếu tập trung giải phóng mặt bằng tại 2 dự án Thủy Sơn Trang và Khu công nghiệp Sơn Mỹ.

Doanh thu năm 2017 của công ty không cũng phát sinh từ kinh doanh khiến cho khối lượng nhân viên bị cắt giảm. Tuy nhiên, kiểm toán viên vẫn cho rằng với số lao động ít như vậy thì doanh nghiệp không đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp niêm yết bị đơn vị kiểm toán lưu ý vì có quá ít nhân viên. An Trường An là chủ đầu tư khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 với diện tích 1.256,8 ha, tại tỉnh Bình Thuận.

Trong năm 2017, An Trường An ghi nhận 107 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,6 lần so với năm 2016, thu về khoản lãi ròng sau thuế 1,2 tỷ, tăng hơn 3 lần. Tuy nhiên so với những năm trước 2016, kết quả lợi nhuận này chỉ bằng 1/5 .

Cũng theo báo cáo tài chính kiểm toán thì trong năm 2017, An Trường An đã chi 102 triệu đồng tiền lương và thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc. Như vậy, tính bình quân mỗi thành viên lãnh đạo của doanh nghiệp này năm qua chỉ nhận được mức lương và thưởng 10-14 triệu đồng.

Một lưu ý khác là theo biên bản họp HĐQT ngày 21/12/2017, An Trường An sẽ góp vốn vào Công ty TNHH ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Mỹ Sơn, với tỷ lệ góp vốn là 43,7%, ông Trương Đình Xuân góp 56,3% còn lại. Trong khi đó, ông Xuân chính là Chủ tịch An Trường An, đồng thời là Giám đốc của Mỹ Sơn, nên theo Luật Doanh nghiệp thì Công ty Mỹ Sơn phải là công ty con của An Trường An.

Việc góp vốn vào Mỹ Sơn chưa được An Trường An thực hiện đúng theo số vốn điều lệ đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư. Số vốn thực góp hiện nay mới 84,7 tỷ đồng, còn lại 70,3 tỷ đồng phải đến quý III mới được công ty góp đủ vào Mỹ Sơn.

Khoản vốn góp này được Mỹ Sơn sử dụng để trả trước cho Công ty TNHH san lấp thi công mặt bằng Bảo Anh và Công ty xây lắp điện Trường Thọ với số tiền là 84,5 tỷ đồng. Kiểm toán cho biết qua kiểm tra chứng từ tài liệu chưa có khối lượng công việc thực hiện của hai đơn vị này.

Công ty Cổ phần An Trường An tiền thân là Công ty TNHH An Trường An, được thành lập ngày 2005, với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác khoáng sản. Hiện công ty có tổng vốn điều lệ 152,2 tỷ, thực hiện niêm yết cổ phiếu ATG trên sàn chứng khoán từ tháng 8/2016, với giá tham chiếu 11.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi tăng lên giá 15.500 đồng/cổ phiếu vào thời điểm đầu, ATG nhanh chóng lao dốc, và hiện được giao dịch với giá 2.330 đồng/cổ phiếu, mất hơn 80% so với thời điểm niêm yết.

Thị giá ATG nhanh chóng lao dốc sau thời gian đầu niêm yết, chỉ còn trên 2.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn: VNdirect.

Hoàng Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-dau-tu-kcn-son-my-bi-luu-y-vi-co-qua-it-nhan-vien-post832045.html